Gian nan đòi tiền đền bù do cất nhà trên đất của người khác

Cập nhật ngày: 23/01/2015 13:22:58

Để có nơi thờ cúng họ tộc, năm 2004, gia đình bà Lê Thị Hoa ngụ quận 1, TP.Hồ Chí Minh có xin ông Phạm Văn Minh (chú chồng của bà Hoa) ngụ ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh để cất căn nhà cấp 4, diện tích 51m2 trên phần đất của ông Minh ở ấp An Định, xã An Bình để làm từ đường thờ cúng họ tộc. Khi cất nhà, bà Lê Thị Hoa có nhờ những người lân cận ký tên xác nhận vào đơn xin phép cất nhà gửi UBND xã An Bình và được UBND xã An Bình xác nhận chữ ký. Vì cư ngụ ở xa, sau khi cất nhà từ đường xong, bà Hoa giao lại căn nhà cho một người bà con trong họ tộc quản lý, thắp nhang thờ cúng hằng ngày.


Căn nhà của bà Hoa ở ấp An Định, xã An Bình khi bị phá dỡ vào cuối năm 2014

Do nằm trong phạm vi phải giải phóng mặt bằng để triển khai dự án xây dựng cầu Cao Lãnh (thuộc dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mêkông) nên phần đất của ông Phạm Văn Minh thuộc diện giải tỏa, bồi thường, trong đó có căn nhà từ đường do gia đình bà Lê Thị Hoa cất.

Thời điểm này, do ông Phạm Văn Minh (chủ đất) đã chết nên ông Phạm Đức Phúc là con trai của ông Minh được Trung tâm Phát triển Quỹ nhà đất (PTQNĐ) tỉnh Đồng Tháp lập hồ sơ để nhận tiền bồi thường phần đất và tài sản trên đất (bao gồm căn nhà của bà Hoa). Hay tin ông Phúc được lập hồ sơ nhận bồi thường căn nhà do mình bỏ chi phí cất, ngày 20/1/2013, bà Lê Thị Hoa làm đơn gửi Trung tâm PTQNĐ tỉnh để khiếu nại, yêu cầu Trung tâm chi trả phần bồi thường căn nhà trên đất của ông Minh cho bà.

Nhằm có phương án bồi thường căn nhà cho hợp lý, ngày 23/1/2013, hai cán bộ của Trung tâm PTQNĐ tỉnh Đồng Tháp gồm ông Nguyễn Vũ Hạ và bà Nguyễn Thị Kim Loan có buổi đối thoại riêng với bà Hoa, ông Phúc để xác minh lại nguồn gốc của căn nhà. Qua đó, trong buổi đối thoại với Trung tâm PTQNĐ, ông Phúc thống nhất sẽ trả lại phần giá trị của căn nhà mà bà Hoa đã xây dựng sau khi nhận xong tiền bồi thường.

Dựa vào lời hứa của ông Phúc trong biên bản đối thoại ngày 23/1/2013, bà Lê Thị Hoa tin rằng gia đình mình sẽ được ông Phúc đưa lại số tiền hơn 118 triệu đồng bồi thường căn nhà (theo phương án bồi thường của UBND tỉnh phê duyệt). Tuy nhiên, đến đầu tháng 12/2013, khi được nhận tiền bồi thường phần đất và tài sản trên đất do ông Minh để lại, ông Phúc không trả lại số tiền bồi thường căn nhà cho bà Hoa như đã hứa.

Sau đó, gia đình bà Hoa đã nhiều lần gửi đơn đến Trung tâm PTQNĐ tỉnh để khiếu nại việc Trung tâm PTQNĐ đã chi trả bồi thường phần căn nhà cho ông Phạm Đức Phúc. Trung tâm PTQNĐ tỉnh đã nhiều lần tổ chức đối thoại với gia đình bà Lê Thị Hoa để giải quyết khiếu nại. Tại buổi đối thoại vào ngày 14/11/2014 giữa lãnh đạo Trung tâm PTQNĐ tỉnh với ông Nguyễn Thành Công - là người được bà Lê Thị Hoa ủy quyền giải quyết vụ việc, Trung tâm PTQNĐ cho biết nội dung đơn khiếu nại của bà Lê Thị Hoa không thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm PTQNĐ, đồng thời đề nghị bà liên hệ trực tiếp với ông Phạm Đức Phúc để thỏa thuận giải quyết về phần tiền bồi thường căn nhà.

Gia đình chủ đất đã nhận tiền bồi thường và căn nhà cũng đã bị phá bỏ vào cuối năm 2014 để giao mặt bằng thi công đường dẫn cầu Cao Lãnh, hiện gia đình bà Lê Thị Hoa đang khá gian nan trong việc đòi lại tiền bồi thường căn nhà do chính mình xây nên.

Phú Thuận

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn