Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tịnh Thới

Làm tốt công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Cập nhật ngày: 23/01/2015 13:18:09

Những năm qua, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã Tịnh Thới, TP.Cao Lãnh nâng lên, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm giải quyết, trong đó có tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật (TTNVPPL). Nhằm giải quyết thực trạng trên, năm 2014, xã Tịnh Thới được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh và Công an tỉnh chọn làm điểm thực hiện mô hình “Quản lý, giáo dục TTNVPPL”.


Tổ chức trò chơi dân gian cho thanh thiếu niên trong xã

Thực hiện mô hình, Hội LHPN xã tham mưu với cấp ủy thành lập 3 đoàn đến tận gia đình khảo sát nắm tình hình, lên danh sách 57 TTNVPPL. Qua phân tích, đánh giá mức độ hành vi vi phạm, Hội xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan như: Công an, Đoàn thanh niên, Hội Người cao tuổi, Hội Nông dân để thành lập các tổ và phân công trách nhiệm quản lý, giáo dục và có biện pháp giúp đỡ phù hợp.

Theo đó, mỗi tổ kết hợp với trưởng ấp và gia đình có TTNVPPL tổ chức kèm cặp, giáo dục, định hướng học nghề, giới thiệu việc làm cho các em. Hội vận động hội viên, đoàn viên có uy tín hay người cao tuổi có kinh nghiệm trong xây dựng gia đình hạnh phúc, có tâm huyết về phòng, chống tệ nạn xã hội làm Tổ trưởng. Hội còn lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các văn bản liên quan đến Luật hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, tình hình an ninh trật tự, tệ nạn trong và ngoài xã hội cho TTN và thường xuyên thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên và giúp đỡ TTNVPPL có hoàn cảnh khó khăn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của TTNVPPL để có hướng hỗ trợ kịp thời.

Em Huỳnh Tấn Đạt (SN 1996) ngụ ấp Tịnh Long, cha mất sớm, mẹ làm công nhân viên, Đạt và đứa em thường ở nhà với ông bà nội. Bản thân ham chơi nên Đạt nghỉ học sớm. Do bạn bè rủ rê, Đạt hay tụ tập gây rối trật tự, chạy xe lạng lách, hú ga. Sau khi được sự quan tâm của các ngành, đoàn thể cùng sự phối hợp kèm cặp của gia đình, Đạt đã có chuyển biến tốt và đã đi học nghề sửa xe.

Phạm Hoàng Nam (SN 1986 ở ấp Tịnh Long) sống trong gia đình khá giả nhưng ham chơi, em đã bỏ học đi theo nhóm bạn uống rượu, gây rối và bị xử phạt hành chính về tội chạy xe vượt quá tốc độ. Nhờ sự cảm hóa, giáo dục của địa phương, Nam tiến bộ rất nhiều, biết phụ giúp gia đình, chăm sóc vườn xoài và làm ruộng.

Đối với TTN có nguy cơ VPPL hay tụ tập băng nhóm về đêm, đánh bạc, rượu chè, đá gà..., Hội phân công Tổ trưởng thường xuyên nhắc nhở gia đình tăng cường quản lý, răn đe, đồng thời phối hợp với Công an TP.Cao Lãnh tổ chức 3 cuộc tuyên truyền giáo dục, cảm hóa TTNVPPL, thu hút 124 lượt người tham dự (trong đó có 38 TTN và 14 gia đình có TTN VPPL). Ngoài ra, Hội còn phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo mối quan hệ tốt giữa đoàn viên, hội viên và TTN VPPL. Năm 2014, Hội đã giới thiệu cho 14 TTNVPPL làm nghề: phụ hồ, nhân công máy gặt đập liên hợp, tham gia tổ chăm sóc xoài và học nghề sửa xe. Hiện nay, số TTNVPPL có việc làm ổn định là 41 đối tượng, 12 đối tượng chưa có việc làm và 4 đối tượng đang chấp hành án.

Mô hình quản lý, giáo dục TTNVPPL hoạt động có hiệu quả đã góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng gia đình văn hóa của địa phương, giảm bớt tệ nạn xã hội và tội phạm. Năm 2014, toàn xã Tịnh Thới có 86% hộ đạt gia đình văn hóa; 5/6 ấp đạt chuẩn ấp văn hóa và xã được công nhận xã an toàn về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội.

Lê Thanh

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn