Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Huề

Góp phần giúp nhiều hội viên thoát nghèo

Cập nhật ngày: 09/03/2016 12:50:18

Năm 2015, nhờ tập trung thực hiện các giải pháp giúp phụ nữ thoát nghèo, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân Huề, huyện Thanh Bình đã giúp cho 25 hội viên (HV) phụ nữ thoát nghèo.

Xác định nghề đan giỏ xách nhựa có đầu ra ổn định, năm qua, Hội LHPN xã kết hợp Trung tâm Dạy nghề huyện tổ chức 2 lớp dạy nghề đan giỏ xách với hơn 60 HV. Các học viên sau khi học nghề đến Cơ sở đan giỏ xách dây nhựa Ba Hưng (xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình) làm. Các chị không có điều kiện đi xa, có thể lãnh hàng về làm gia công. Trung bình, mỗi ngày có hơn 60 chị trong xã làm gia công tại nhà với thu nhập từ 50 - 70 ngàn đồng/ngày. Hội LHPN xã thông qua cầu nối là Đoàn thanh niên xã giới thiệu cho nhiều chị làm các công việc như: lặt ớt, hái ớt, hái bắp, hái đậu, trồng cà,... Chị Nguyễn Thị Lan ở ấp Tân An cho biết: “Tôi được Hội LHPN xã giới thiệu đi lặt ớt được 2 năm nay. Mỗi ngày tôi làm được khoảng 50 ngàn đồng, có khi ớt nhiều thu nhập 70 ngàn đồng, khi không có ớt lặt, tôi cũng được thuê hái bắp, hái đậu,... nên thu nhập khá ổn định”.

Tân Huề là xã cù lao, ngoài phát triển hoa màu, bà con nơi đây còn tận dụng nguồn cỏ để chăn nuôi bò. Hiện nay, trong xã có khoảng 100 hộ nuôi bò. Các hộ chăn nuôi theo kiểu xuất công lấy lời. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các chị chăn nuôi, Hội LHPN xã giới thiệu cho các chị thuộc hộ nghèo được tiếp cận với nguồn vốn vay giải quyết việc làm (năm 2015, có hơn 20 chị được vay từ 10 - 30 triệu đồng). Nhờ cần cù, chịu khó và sự hướng dẫn của các cán bộ nông nghiệp xã về kỹ thuật chăn nuôi, nhiều chị đã chăn nuôi thành công, vươn lên thoát nghèo. Nổi bật là chị Nguyễn Thị Quen ở ấp Tân Phong được Hội LHPN xã giới thiệu vay 30 triệu đồng mua 1 bò giống (15 triệu đồng) và làm chuồng trại để nuôi. Sau 8 tháng bán bò, trừ tiền con giống, lợi nhuận được 5 triệu đồng. Chị Quen bộc bạch: “Nhờ nuôi bò, vợ chồng tôi cùng đi làm thuê nên cuối năm 2015 gia đình tôi đã thoát nghèo”.

Bên cạnh nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, vốn của Hội LHPN tỉnh dành cho các phụ nữ nghèo, Hội LHPN xã cũng thành lập các tổ tiết kiệm, tổ hùn vốn, mô hình nuôi heo đất. Chị Lê Thị Hương ngụ ấp Tân An cho biết: “Tôi thuộc diện hộ cận nghèo, làm nghề mua bán rau tại chợ xã Tân Huề. Do không có vốn nhiều nên buôn bán khó khăn. Tháng 8/2015, tôi được hội giúp vốn 2 triệu đồng nên mua thêm hàng để bán và có thu nhập cao hơn”.

Chị Mai Thị Bích Vân - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã chia sẻ: “Trong năm 2016, Hội LHPN xã tập trung hỗ trợ về vốn, kỹ thuật chăn nuôi cho các chị hộ nghèo, cận nghèo. Hiện nay, Hội LHPN xã thành lập được tổ nuôi bò vỗ béo tại ấp Tân Phong; mô hình huy động 15 hộ phụ nữ hùn vốn với số tiền 12 triệu đồng. Đây là mô hình đột phá của Hội LHPN xã. Thời gian tới nếu mô hình có hiệu quả, Hội sẽ nhân rộng các ấp khác. Hội cũng tiếp tục duy trì các mô hình tổ tiết kiệm, hỗ trợ dạy nghề, giới thiệu việc làm để phụ nữ nghèo, khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống”.

Mỹ Xuyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn