Thị trường lao động Hàn Quốc

Cập nhật ngày: 09/03/2016 12:34:04

Năm 2015, Hàn Quốc tiếp nhận khoảng 8.000 lao động (LĐ) Việt Nam đến làm việc theo chương trình cấp phép lao động phổ thông (LĐPT), gọi tắt là EPS và tiếp nhận hơn 10.000 du học sinh Việt Nam học tập và làm việc. Hàn Quốc đang được LĐ và học sinh (HS) Việt Nam quan tâm tìm đến khá nhiều.

Chương trình cấp phép EPS là chương trình tiếp nhận cả LĐPT và LĐ có nghề làm trong các lĩnh vực sản xuất chế tạo (công nghiệp), nông nghiệp, xây dựng và thủy sản. Người LĐ nước ngoài được chủ sử dụng trả từ 1.500 – 2.000 USD/tháng. Tổng chi phí xuất khẩu lao động (XKLĐ) sang Hàn Quốc khoảng 35 triệu đồng/người, thời gian hợp đồng đến 4 năm 10 tháng với các điều kiện: nam, nữ tuổi từ 18 – 39, tốt nghiệp THCS trở lên, có sức khỏe tốt, không bị pháp luật Việt Nam và Hàn Quốc cấm xuất, nhập cảnh vào Hàn Quốc, đặc biệt phải có chứng chỉ đã vượt qua kỳ kiểm tra tiếng Hàn Quốc do Tổ chức ngôn ngữ Hàn Quốc phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam tổ chức. Như vậy, cái khó nhất hiện nay của người muốn XKLĐ sang Hàn Quốc là chứng chỉ tiếng Hàn. Khó không phải là Đồng Tháp không có giáo viên dạy tốt, không phải là LĐ thi không đạt mà chính là Hàn Quốc chưa tổ chức thi kể từ năm 2012 đến nay, do LĐ Việt Nam làm việc bất hợp pháp vượt quá quy định mức tối đa 30% so với LĐ Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc nên phía Hàn Quốc chưa chịu tổ chức kỳ thi kiểm tra tiếng Hàn mới.

Năm 2015, Bộ Lao động Việc làm Hàn Quốc thỏa thuận đặc biệt với Việt Nam sẽ tiếp nhận 30.000 LĐ Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS. Theo nhận định của giới hoạt động trong lĩnh vực LĐ việc làm, năm 2016 Hàn Quốc sẽ bổ sung chỉ tiêu tiếp nhận LĐ Việt Nam bao gồm cả 3 đối tượng: LĐ mẫu mực, LĐ đã có chứng chỉ tiếng Hàn từ năm 2012 và LĐ sẽ có chứng chỉ tiếng Hàn do Hàn Quốc tổ chức trong kỳ thi kiểm tra tiếng Hàn năm 2016. Bởi quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang phát triển tốt, khả năng đóng cửa thị trường LĐ đối với Việt Nam là không thể xảy ra; LĐ Việt Nam được Hàn Quốc đánh giá là làm việc có chất lượng và hiệu quả cao, góp phần đáng kể cho kinh tế Hàn Quốc; Chính phủ Việt Nam đang có nhiều cố gắng để giảm tỷ lệ LĐ bất hợp pháp ở Hàn Quốc bằng nhiều giải pháp.

Hiện nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp (DVVLĐT) đã tổ chức đào tạo nhiều lớp tiếng Hàn để chuẩn bị khoảng 500 LĐ đủ điều kiện dự thi trong thời gian tới để tham gia chương trình EPS của Hàn Quốc.

Chương trình đi du học hệ vừa học vừa làm tại Hàn Quốc năm 2016 có nhu cầu cao với ưu tiên cho du HS  tự chọn ngành nghề; tuổi từ 19 trở lên, không phân biệt nam, nữ; tốt nghiệp THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học. Ngoài thời gian học, du HS được làm thêm từ 4 - 6 giờ/ngày với mức lương từ 1.000 USD trở lên, tùy theo công việc. Đặc biệt, sau khi tốt nghiệp du HS được ở lại làm việc hợp pháp lâu dài tại Hàn Quốc.

Đồng Tháp có hơn 750 lao động đi Hàn Quốc làm việc, mỗi LĐ tích lũy cho gia đình trên dưới 1 tỷ đồng. Vì vậy, để được sang Hàn Quốc làm việc một trong hai chương trình trên, các bạn thanh niên hãy đến Trung tâm DVVLĐT học tiếng Hàn, chuẩn bị để được tham dự kỳ thi kiểm tra tiếng Hàn trong thời gian tới. Hoặc cơ hội thứ hai là đến Hàn Quốc làm việc và học tập theo chương trình vừa học vừa làm (dễ hơn nhiều so với chương trình EPS).

Sơn Giang

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn