Hiệu quả mô hình “Tổ công đoàn bốc vác tự quản về an ninh trật tự ấp Dinh Bà”

Cập nhật ngày: 19/08/2015 11:11:46

Từ khi mô hình đi vào hoạt động, tình hình phạm pháp về trật tự xã hội tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà giảm rõ rệt...


Công nhân tham gia bốc xếp hàng hóa tại bến lên xuống hàng hóa Dinh Bà

Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà (ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng) luôn nhộn nhịp trao đổi hàng hóa (lúa, gạo, cá, trái cây...) giữa thương lái Việt Nam và Campuchia. Tại đây đã hình thành bến lên xuống hàng hóa với hàng trăm lượt ghe tàu, xe tải ra vào bến để lên xuống hàng hóa đi các nơi trong và ngoài nước. Số lượng công nhân bốc vác từ 300 - 400 người. Từ đó, tình hình trật tự xã hội trên địa bàn đôi lúc diễn biến khá phức tạp, thường xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, đánh nhau, cờ bạc.

Trước tình hình trên, Công an xã Tân Hộ Cơ phối kết hợp với các đoàn thể vận động bà Châu Thị Đua và bà Đặng Thị Duyên là hai người điều hành Công ty TNHH MTV Thi Đua - Mỹ Duyên (gọi tắt là Công ty) chọn những thành viên nòng cốt của 15 tổ bốc vác để xây dựng mô hình “Tổ công đoàn bốc vác tự quản về an ninh trật tự (CĐBVTQVANTT) tại ấp Dinh Bà” với 15 thành viên để điều hành từ 300 - 400 công nhân hoạt động tại bến lên xuống hàng hóa. Công an xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ra quyết định thành lập Tổ và hoạt động dưới sự điều hành của Công an xã và Công ty là nơi quản lý công việc của công nhân.

Anh Lương Trường Giang - Tổ trưởng “Tổ CĐBVTQVANTT tại ấp Dinh Bà” cho biết, nhiệm vụ chính của Tổ là trực tiếp điều hành bốc xếp hàng hóa tại bến, trong đó có bến của Công ty; thường xuyên vận động công nhân bốc vác thực hiện đúng nội quy hoặc quy định của ngành chức năng hoặc đơn vị. Từ đó, thu nhập của các anh em công nhân ổn định (bình quân từ 100.000 - 200.000 đồng/ngày/công nhân) và có sự nhất trí cao trong phân chia hàng hóa để bốc vác, không xảy ra tình trạng tranh giành gây mất trật tự tại nơi làm việc.

Điểm đáng ghi nhận là Công an xã Tân Hộ Cơ phối kết hợp với các đơn vị tham gia khai thác tại bến lên xuống hàng hóa Dinh Bà không cho công nhân uống rượu, bia lúc làm việc, vận động các chủ quán trong khu vực bến không bán rượu, bia (vì công nhân có uống rượu rất dễ phát sinh mâu thuẫn đánh nhau, không đảm bảo an toàn lao động) được Công ty và tất cả các chủ quán trong khu vực bến đồng tình thực hiện.

Qua hoạt động, “Tổ CĐBVTQVANTT tại ấp Dinh Bà” đã cung cấp hàng chục nguồn tin có giá trị, giúp cho Công an xã Tân Hộ Cơ điều tra, khám phá xử lý có hiệu quả nhiều vụ gây mất trật tự xã hội tại ấp Dinh Bà. Điển hình như vào tháng 12/2014, bà Lan-Tiên (thương lái Campuchia) nằm ngủ trên võng bị mất trộm 600.000 Ria (tương đương 3,5 triệu đồng Việt Nam). Nhận được tin báo, Công an xã Tân Hộ Cơ kết hợp với “Tổ CĐBVTQVANTT tại ấp Dinh Bà” tiến hành rà soát, sàng lọc và mời đối tượng Lê Văn Tuấn (công nhân bốc vác tại bến) về làm việc và đối tượng Tuấn đã thừa nhận hành vi lấy trộm tài sản nói trên nên tiến hành thu hồi trả lại cho người bị hại.

Để duy trì hoạt động của “Tổ CĐBVTQVANTT tại ấp Dinh Bà”, Công ty đã xây dựng được nguồn quỹ (công nhân đóng góp và Công ty hỗ trợ) nhằm giúp cho công nhân lúc đau ốm. Nguồn quỹ luôn được công khai minh bạch nên được công nhân đồng thuận cao.

Từ khi “Tổ CĐBVTQVANTT tại ấp Dinh Bà” đi vào hoạt động, tình hình phạm pháp về trật tự xã hội giảm rõ rệt. Năm 2013 (chưa triển khai mô hình) đã xảy ra 38 vụ; năm 2014 triển khai mô nình (tháng 6/2014) chỉ xảy ra 22 vụ. Từ hiệu quả trên, hướng tới, Công an xã Tân Hộ Cơ tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương nhân rộng ở các ấp còn lại trên địa bàn xã với hình thức thành lập các “Tổ nhân dân tự quản an ninh trật tự” nhằm giữ vững ổn định trật tự xã hội ở vùng biên.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn