Không có nhà ở nhưng vẫn tách được hộ khẩu?

Cập nhật ngày: 17/08/2015 12:34:42

Không có nhà riêng những vẫn được địa phương xác nhận có nhà ở, để rồi bị người khác làm thủ tục tách hộ khẩu, sau đó bị đuổi ra khỏi căn nhà có hộ khẩu đang ở trước đó và phải đi ở nhà thuê. Đó là trường hợp xảy ra với mẹ con bà Nguyễn Thị Thu Năm (SN 1965) ngụ tổ 9, ấp 3, xã Mỹ Tân, TP.Cao Lãnh.


Bà Nguyễn Thị Thu Năm phải thuê nhà trọ sống vất vả do “bị” tách hộ khẩu và bị đuổi khỏi ra nhà

Bà Nguyễn Thị Thu Năm trình bày, bà và con bà là anh Lê Châu Thủy Vân Nam (SN 1991) sống và có hộ khẩu chung với ba mẹ ruột của bà tại số 306, đường Mai Văn Khải, ấp 3, xã Mỹ Tân, TP.Cao Lãnh (TPCL). Đến năm 1990 thì ông Nguyễn Tấn Hưng (ba của bà Năm) mất, mẹ bà là cụ Lê Thị Sậu đứng tên làm chủ hộ. Đến ngày 26/7/2004, UBND TX.Cao Lãnh (nay là TPCL) cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) với diện tích hơn 12.636m2 cho hộ bà Sậu, trong đó có bà Năm, anh Nam là thành viên trong hộ.

Đến tháng 8/2008, khi còn đang ở chung nhà, chung hộ khẩu với cụ Sậu và không có nhà ở riêng, nhưng bà Năm lại được UBND xã Mỹ Tân xác nhận có nhà ở để đến ngày 6/8/2008, Công an TPCL cấp hộ khẩu riêng cho bà Năm tại tổ 9, ấp 3, xã Mỹ Tân.

Bà Nguyễn Thị Thu Năm nói: “Địa phương xác nhận tôi có nhà nhưng thực tế đó là căn nhà do V. - em trai tôi cất tạm cạnh nhà ba mẹ tôi, nhằm làm thủ tục tách hộ khẩu khống cho tôi để được hưởng tài sản của ba mẹ tôi, chứ tôi không có ở ngày nào trong căn nhà đó. Tất cả các chữ ký trong đơn xác nhận nhà ở và hồ sơ tách hộ khẩu đều không phải do tôi và con tôi ký”.

Sau khi “bị” tách hộ khẩu, đến ngày 23/2/2009, hộ ông N.T.V. được UBND TPCL cấp giấy chứng nhận QSDĐ từ hợp đồng tặng cho QSDĐ của cụ Lê Thị Sậu. Đến tháng 4/2011, sau khi cụ Sậu mất gần 1 năm, từ giấy chứng nhận QSDĐ có được, ông V. phát sinh tranh chấp tài sản với bà Năm rồi đuổi bà Năm và anh Nam ra khỏi nhà. Mẹ con bà Năm phải đi thuê nhà trọ tại khóm 2, phường 2, TPCL để có chỗ sinh sống cho đến nay.

Theo công văn số 238/TT-CATP ngày 30/7/2012 của Công an TPCL trả lời cho Tòa án nhân dân (TAND) TPCL về việc xác nhận hộ khẩu của bà Năm và anh Nam, thì Công an TPCL đã cấp hộ khẩu đúng theo quy định của Luật Cư trú năm 2007, cấp trên cơ sở đơn xác nhận quyền sở hữu nhà ở, đất của bà Nguyễn Thị Thu Năm có xác nhận của UBND xã Mỹ Tân, đồng thời bà Năm đứng đơn và ký tên. Tuy nhiên, theo kết luận số 483/KL-PC54 ngày 3/4/2013 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp thì chữ ký của bà Năm và anh Nam trong hồ sơ tách hộ khẩu không phải chữ ký của hai người này.

Tại bản án dân sự phúc thẩm số 50/2015/DS-PT ngày 18/5/2015 giải quyết vụ tranh chấp QSDĐ của TAND tỉnh Đồng Tháp giữa vợ chồng ông N.T.V. với bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (chị bà Năm), trong đó bà Năm và anh Nam là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, đã xác định việc tách hộ riêng cho bà Thu Năm và anh Nam là không đúng quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Thu Năm nói: “Tôi ở chung nhà với mẹ tôi nhưng lãnh đạo địa phương không xác minh cụ thể lại xác nhận tôi có nhà ở riêng để từ đó bị tách hộ khẩu làm ảnh hưởng đến quyền lợi của tôi. Tôi yêu cầu lãnh đạo địa phương xem lại trách nhiệm của những cán bộ có liên quan đến vụ việc này”.

Ngày 23/6/2015, bà Nguyễn Thị Thu Năm đã gửi đơn đến UBND xã Mỹ Tân để khiếu nại nhiều nội dung, trong đó yêu cầu khôi phục lại nơi ở ban đầu của bà, yêu cầu bồi thường tiền thuê nhà trọ của mẹ con bà từ năm 2011 đến nay, xem xét lại trách nhiệm của cán bộ xã trong việc xác nhận sai sự thật gây thiệt hại cho bà,... Đến ngày 10/7/2015, ông Phan Thanh Điền - Chủ tịch UBND xã Mỹ Tân ký văn bản số 183/UBND trả lại đơn khiếu nại của bà Năm. Văn bản nêu các nội dung khiếu nại của bà đã được trình bày tại bản án số 50/2015/DS-PT của TAND tỉnh Đồng Tháp, đồng thời hướng dẫn bà nếu có yêu cầu chia thừa kế thì gửi đơn tranh chấp thừa kế đến UBND xã để được xem xét, hòa giải theo quy định. Việc trả lời khiếu nại có phần như né tránh của UBND xã Mỹ Tân đã gây bức xúc cho bà Năm.

Việc tách riêng hộ khẩu của bà Năm và anh Vân Nam đã được TAND tỉnh xác định là không đúng theo quy định pháp luật. Từ việc xác nhận của UBND xã Mỹ Tân mà bà Năm “bị” tách hộ khẩu để từ đó ông V. được nhận toàn bộ QSDĐ của hộ và sau đó không cho mẹ con bà Năm tiếp tục ở trong căn nhà do ba mẹ để lại. Đề nghị các ngành chức năng của TPCL xác minh lại vụ việc, để có biện pháp giải quyết việc khiếu nại, giải tỏa sự bức xúc của người dân.

Tường Lam

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn