Hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cập nhật ngày: 20/05/2016 16:02:05

Tại huyện Tháp Mười, cùng với các hoạt động tăng cường tấn công trấn áp các loại tội phạm do Công an huyện, Công an các xã, thị trấn thực hiện, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) phát triển mạnh, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm.


Tang vật vụ đá gà tại khóm 3, thị trấn Mỹ An do Công an huyện triệt xóa

Trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào TDBVANTQ, Công an huyện Tháp Mười phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) huyện thực hiện nghị quyết liên tịch về đẩy mạnh phong trào toàn dân BVANTQ trong thời kỳ mới; triển khai nhiều kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động tại các xã Mỹ Hòa, Trường Xuân; cử Công an viên phụ trách ấp, xã đến từng hộ thống kê, phân loại thành phần, giới tính kết hợp vận động tham gia các tổ chức đoàn thể ở cơ sở. Từ đây, phong trào toàn dân BVANTQ được củng cố, nhân rộng ở các địa bàn, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học...

Từ năm 2012 đến tháng 3/2016, Công an huyện Tháp Mười, Công an xã, thị trấn đã chuyển tải đến người dân trên địa bàn nhiều nội dung tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan, tuyên truyền theo chủ đề, tuyên truyền dành cho đối tượng cá biệt, chủ động tiếp xúc, giáo dục, cảm hóa 1.890 cuộc đến hơn 80.000 lượt người dân. Đồng thời, tiếp nhận gần 2.500 lượt tin báo của quần chúng nhân dân cung cấp, qua sàng lọc có gần 1.600 tin có giá trị. Từ nguồn tin này, giúp Công an triệt xóa, khám phá nhiều vụ việc phức tạp. Lực lượng Công an cũng đã truy bắt 39 đối tượng có lệnh truy nã, 18 đối tượng tự thú; 827 lượt thanh niên có biểu hiện vi phạm pháp luật làm cam kết không tái phạm, vi phạm pháp luật; vận động nhân dân tự giao nộp 86 khẩu súng tự chế, 8 khẩu súng săn, 2 quả bom mìn, 60 dụng cụ gây thương tích.

Thực hiện phong trào TDBVANTQ, UBMTTQ huyện triển khai xây dựng 35 Tổ Nhân dân tự quản cộng đồng với 105 thành viên, quản lý 1.050 hộ dân. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện duy trì 33 Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình, 868 thành viên, 38 tổ dư luận xã hội, 4 tổ phụ nữ với pháp luật, 158 tổ phụ nữ không tham gia tệ nạn xã hội, 4 tổ phụ nữ phòng, chống tội phạm với 82 thành viên duy trì họp mỗi tháng 1 lần. Hội Cựu chiến binh huyện cũng chủ động tham gia quản lý thanh thiếu niên vi phạm pháp luật tại địa bàn. Điển hình như Hội Cựu chiến binh xã Mỹ An với mô hình “Hội Cựu chiến binh tham gia quản lý thanh thiếu niên vi phạm pháp luật”, hoạt động rất hiệu quả. Hội quản lý 12 em vi phạm pháp luật, đều có chuyển biến tốt, chí thú làm ăn, không vi phạm pháp luật.

Xây dựng lực lượng nòng cốt tại địa phương, các đội - tổ dân phòng, Ban Bảo vệ dân phố, tổ bảo vệ dân phố được tạo điều kiện học tập, nâng cao nghiệp vụ; các tổ, đội dân phòng được hỗ trợ, duy trì hoạt động như Đội Dân phòng ấp 5A, xã Trường Xuân được Công ty Cẩm Nguyên hỗ trợ mỗi tháng 4 triệu đồng. Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng 3 “Tổ công nhân tự quản ở khu nhà trọ” trên địa bàn huyện Tháp Mười với 15 thành viên tham gia quản lý 107 công nhân đang ở trọ.

Bên cạnh đó, Công an huyện Tháp Mười còn duy trì mô hình “Địa bàn giáp ranh” ở 5 cụm liên xã, 1 cụm liên huyện; mô hình “Mô tô khách tham gia phòng, chống tội phạm”, có 113 thành viên tham gia tại thị trấn Mỹ An, Thanh Mỹ, Phú Điền; mô hình “cổng rào phòng, chống tội phạm ở các tuyến đường nông thôn” nhằm hạn chế trộm cắp vặt, trộm chó ban đêm, hiện đang thực hiện thí điểm ở một số tuyến đường thuộc khóm 3, thị trấn Mỹ An và ở ấp 4, xã Đốc Binh Kiều. Có thể nói, sự gắn kết các mô hình, vận động người dân chung tay phòng, chống tội phạm từ phong trào TDBVANTQ tại huyện Tháp Mười đã góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự, tạo niềm tin đối với người dân, ngăn chặn kịp thời các vụ tệ nạn xã hội xảy ra trên địa bàn. Bộ Công an, UBND tỉnh, UBND huyện đã khen thưởng 90 tập thể, 580 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn