Hội thảo khoa học “Thư Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thư - Thân thế và sự nghiệp”

Cập nhật ngày: 16/11/2016 05:48:16

ĐTO - Ngày 15/11, tại TP.Cao Lãnh, Hội Khoa học lịch sử tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội thảo khoa học “Thư Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thư – Thân thế và sự nghiệp” với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài tỉnh.


Tặng Bằng khen cho Chi tộc họ Nguyễn ở xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh có công bảo quản, giữ gìn sắc phong Thư Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thư suốt hơn 2 thế kỷ

Các tham luận tại hội thảo đã phản ánh nhiều góc độ khác nhau nhằm khắc họa bối cảnh chính trị - xã hội đương thời, làm rõ thêm thân thế, sự nghiệp của Thư Ngọc Hầu cùng sự tri ân của hậu thế đối với ông. Cũng tại hội thảo, nhiều vấn đề đã được thảo luận và thống nhất ở hội thảo về Thư Ngọc Hầu được tổ chức ngày 25/12/2015 tại tỉnh An Giang như: Quê hương bản quán, công lao khai phá cù lao Gieng, thời gian tòng quân, công lao chiến đấu, năm tháng tử trận... không lặp lại, mà hội thảo tập trung làm rõ một số vấn đề như: Gia cảnh Thư Ngọc Hầu; sự nghiệp mở cõi, phát triển Đàng Trong của chúa Nguyễn tác động đến cuộc tranh chấp Tây Sơn và Nguyễn Ánh; căn cứ Long Hưng – Nước Xoáy và vai trò của căn cứ này trong sự nghiệp phục hưng vương triều Nguyễn của Nguyễn Ánh... Thư Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thư là một danh tướng có công đặc biệt trong công cuộc hưng vương triều nhà Nguyễn. Thân sinh của Thư Ngọc Hầu là cụ Nguyễn Văn Núi quê ở Bình Định vào Nam lập nghiệp khoảng đầu thế kỷ XVIII trong dòng lưu dân theo chân Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn