Huyện Châu Thành tăng cường công tác bảo vệ môi trường

Cập nhật ngày: 12/11/2016 08:37:30

ĐTO - Toàn huyện Châu Thành có gần 3.800 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động liên quan đến môi trường. Hầu hết các cơ sở đều có đăng ký thủ tục về môi trường và thực hiện việc thu gom và xử lý rác thải đúng quy định. Huyện có cụm công nghiệp Cái Tàu Hạ - An Nhơn, chất thải rắn thông thường của công ty đều được tái sử dụng hoặc bán cho các cơ sở nhỏ lẻ khác, những loại không tái sử dụng được thì các đơn vị thực hiện tốt công tác xử lý đúng theo quy định, chưa có cơ sở nào bị phạt hành chính về môi trường, cũng như tác động nghiêm trọng đến môi trường xung quanh. Tuy nhiên, một số loại hình sản xuất phát sinh nhiều chất thải khó xử lý gây tác động trực tiếp đến người dân xung quanh (các chỉ tiêu môi trường nằm trong giới hạn cho phép) như: sản xuất phèn chua, sơ chế nhựa, xay xát, lò rèn, gia công bong bóng cá... dẫn đến khiếu nại về tình hình ô nhiễm môi trường kéo dài.


Bãi rác Phú Hựu ngày càng quá tải, gây ô nhiễm môi trường

Huyện có đàn gia súc hơn 68 ngàn con và hơn 506 ngàn con gia cầm. Các cơ sở chăn nuôi đều có đăng ký thủ tục về bảo vệ môi trường (BVMT). Tuy nhiên, chất thải chăn nuôi chưa được xử lý triệt để bằng hầm biogas mà xả trực tiếp ra sông rạch gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, diện tích vùng nuôi thủy sản của huyện gần 980ha, tập trung nhiều ở các xã: An Nhơn, Tân Nhuận Đông, An Hiệp, các hộ nuôi chưa thực hiện tốt việc đăng ký thủ tục hành chính về môi trường, chưa dành diện tích cho việc xử lý nước thải.

Huyện Châu Thành đang thực hiện xã hội hóa trong việc thu gom và xử lý chất thải. Huyện đang ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Thiết kế và Xây dựng Hùng Vĩ tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện chuyển về bãi rác Phú Hựu xử lý theo quy định. Ở những nơi xe thu gom không đến được thì người dân tự xử lý tại nhà. Mỗi ngày có khoảng 15 tấn rác được thu gom và xử lý. Để BVMT, bãi rác được xây tường bao quanh 3 mặt, rác được để lộ thiên kết hợp chôn lấp tại chỗ. Định kỳ 1 tuần phun xịt hóa chất khử mùi và diệt ruồi một lần. Huyện đang thương thảo với đơn vị tư vấn trải màng phủ diện tích rác đã chôn lấp để hạn chế việc thoát mùi. Tuy nhiên, hiện nay bãi rác đang bị quá tải, huyện đang hoàn chỉnh dự án đóng cửa bãi rác Phú Hựu để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Đối với rác thải y tế của các trạm y tế xã, thị trấn, Trung tâm Y tế huyện và Bệnh viện đa khoa huyện được xử lý triệt để theo quy định. Nước thải sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm bột nuôi heo, sơ chế bong bóng cá,... được xử lý nhưng chưa triệt để, có một số chỉ tiêu ô nhiễm vượt tiêu chuẩn cho phép.

Nhằm tăng cường đầu tư cho công tác BVMT, huyện Châu Thành đã dành nguồn ngân sách chi thường xuyên cho sự nghiệp môi trường. Chú trọng công tác khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh áp dụng công nghệ sạch, thiết bị giảm ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về BVMT; tăng cường công tác phối hợp thanh kiểm tra chấp hành các quy định pháp luật về BVMT. Trong những năm qua, tình hình vi phạm hành chính liên quan đến vấn đề môi trường ở huyện Châu Thành ngày càng giảm. Cụ thể, năm 2012 có 24 trường hợp bị kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt hơn 21 triệu đồng. Năm 2013, có 21 trường hợp kiểm tra, xử lý theo đơn thư khiếu nại, xử phạt vi phạm hành chính 3,5 triệu đồng; kiểm tra theo kế hoạch 50 cơ sở; tiến hành nhắc nhở khắc phục không có xử phạt vi phạm hành chính. Năm 2015, tổ chức kiểm tra 118 cơ sở, chỉ có tiến hành nhắc nhở, không có cơ sở nào bị xử phạt vi phạm hành chính. Hàng năm, huyện Châu Thành thực hiện báo cáo quan trắc môi trường định kỳ 2 lần, nhằm thu thập các số liệu, dữ liệu các thành phần môi trường, các sự cố nhằm dự báo những biến động, mức độ suy thoái, ô nhiễm môi trường làm cơ sở đề ra các giải pháp hữu hiệu BVMT. Qua kết quả quan trắc, nguồn nước của huyện cơ bản đạt chuẩn cho phép.

TP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn