Làm rõ nguyên nhân nhiều vụ cháy xe buýt

Cập nhật ngày: 11/11/2016 15:40:59

ĐTO - Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ cháy xe buýt, gây thiệt hại tiền tỷ. Quá trình điều tra, Công an tỉnh đã làm rõ nguyên nhân nhiều vụ xe buýt bị cháy.


Nguyên nhân xe buýt bị cháy là do một tài xế mắc bệnh tâm thần đốt

Còn nhớ vào tháng 9/2013, 9 xe buýt của Công ty Quốc Đạt đang đậu trong Khu liên hợp Thể dục thể thao tọa lạc phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh bị cháy hoàn toàn. Tiếp tục đến ngày 9/11/2014, tại xã An Bình, huyện Cao Lãnh lại xảy ra vụ cháy xe buýt biển số 66S 5266 và gây cháy xe tải đậu liền kề cặp Quốc lộ 30. Trước đó, xảy ra vụ cháy 2 xe buýt trên đường Trần Thị Thu thuộc phường 4, TP.Cao Lãnh và 3 xe buýt của Công ty Quốc Đạt đang đậu chờ sửa chữa tại Bến xe tải Cao Lãnh (nay là trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh).

Sau khi các vụ cháy xe buýt xảy ra, Công an TP.Cao Lãnh, Công an huyện Cao Lãnh và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, thu thập các tài liệu chứng cứ để xác minh làm rõ. Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo xác lập chuyên án, nhập các vụ cháy xe buýt trên địa bàn TP.Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh nhằm làm rõ thủ phạm.

Qua công tác nghiệp vụ, cơ quan điều tra phát hiện đối tượng T.V.N. (39 tuổi, tài xế xe buýt, ngụ xã Mỹ Trà, TP.Cao Lãnh) có nhiều bất minh. T.V.N. từng nhiều lần mắc lỗi, sai phạm nên bị Công ty Quốc Đạt cho tạm nghỉ, buộc thôi việc. Trong quá trình xác minh các vụ việc, N. đến cơ quan Công an tự thú, thừa nhận đã đốt xe buýt tại xã An Bình, huyện Cao Lãnh vì trước đó N. xin làm tài xế nhưng bị từ chối, nên nảy sinh ý định đốt xe buýt. Lời khai của N. phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường các vụ việc. N. thừa nhận liên tiếp gây ra các vụ đốt xe buýt là do “bị bế tắt không có việc làm, bị chê là đồ thần kinh nên bức xúc”. Qua mở rộng điều tra, các vụ cháy xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được làm rõ. Kết quả giám định tổng tài sản thiệt hại 17 chiếc xe buýt bị cháy trên 1,4 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, đối tượng T.V.N. có biển hiện không bình thường nên cơ quan điều tra trưng cầu giám định tâm thần. Kết luận giám định của Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Tháp cho thấy, T.V.N. bị bệnh tâm thần phân liệt thể không biệt định, không đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và bệnh có trước ngày 16/2/2008. Trước đó, người thân trong gia đình đã nhiều lần đưa N. đi chữa bệnh vì có biểu hiện mắc bệnh tâm thần nhưng không khỏi bệnh. Cũng vì lý do có biểu hiện mắc bệnh tâm thần nên nhiều nơi đã từ chối khi N. xin vào làm tài xế. Kết thúc điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra chuyển toàn bộ hồ sơ vụ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, sau đó Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp ra quyết định đình chỉ vụ án hình sự đối với T.V.N. về hành vi “Hủy hoại tài sản”, áp dụng biện pháp chữa trị bắt buộc.

V.V-T.Đ

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn