Huyện Hồng Ngự dành nhiều ưu đãi cho hộ nghèo

Cập nhật ngày: 19/07/2016 08:29:12

ĐTO - Thời gian qua, UBND huyện Hồng Ngự đã có nhiều giải pháp nhằm góp phần giúp người nghèo ổn định cuộc sống.

Hàng năm, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện tích cực phối hợp các hội đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động định hướng nghề nghiệp cho hộ nghèo. UBND huyện chỉ đạo ngành liên quan, đoàn thể tổ chức dạy nghề, giới thiệu các mô hình phát triển kinh tế để người dân học tập và làm theo. Trong giai đoạn 2011-2015, huyện tạo điều kiện cho 2.231 hộ nghèo, 628 hộ cận nghèo được vay vốn ưu đãi từ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng số hơn 43 tỷ đồng. Để tránh việc người dân sử dụng nguồn vốn không hiệu quả, trước khi được giải ngân vốn, các hội đoàn thể chịu trách nhiệm đến khảo sát, tìm hiểu từng hộ được vay vốn về phương án làm ăn, khả năng thành công và đầu ra của mô hình kinh tế.


Hộ nghèo xã Long Khánh A được vay vốn chăn nuôi bò

Hàng quý, Đoàn thanh niên các xã phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp người dân chăn nuôi, trồng trọt đạt hiệu quả. Hộ anh Nguyễn Văn Trà ngụ ấp Long Thạnh A, huyện Hồng Ngự trước đây là hộ nghèo. Năm 2012, anh Trà được vay vốn 20 triệu đồng, sử dụng làm chuồng và mua 2 con bò nuôi. Nhờ được hướng dẫn kỹ thuật, bỏ công cắt cỏ cho bò ăn nên sau 8 tháng nuôi, anh bán mỗi con bò lời 5 triệu đồng. Anh Trà cho biết: “Tôi nuôi bò kết hợp thuê đất trồng bắp. Trái bắp thì bán, còn cây bắp cho bò ăn. 1 công bắp tôi lời hơn 1 triệu đồng. Chăn nuôi bò và trồng bắp đều đạt hiệu quả nên gia đình tôi đã sớm thoát nghèo”. Ngoài giới thiệu vay vốn, UBND huyện đã hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất 9 dự án sản xuất rẫy, chăn nuôi bò với số tiền 2,1 tỷ đồng, có 166 hộ tham gia. Dự án nuôi bò giảm nghèo của Hội Chữ thập đỏ cũng hỗ trợ cho huyện 30 hộ với tổng số 30 con bò, trị giá 240 triệu đồng.

Bên cạnh các nguồn vốn ưu đãi dành cho người nghèo, Trung tâm Dạy nghề - Giáo dục thường xuyên huyện, các hội đoàn thể xã, thị trấn còn mở các lớp dạy nghề theo nguyện vọng của lao động nông thôn. Trong giai đoạn 2011-2015, huyện mở 104 lớp với các nghề: may, phun thuốc, cắt tóc, sửa xe,...; giải quyết việc làm cho hơn 10 ngàn lao động, trong đó có hơn 50 người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài. Huyện tích cực thực hiện các chính sách ưu đãi dành cho người nghèo như: cấp 103.592 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo biên giới và hộ thoát nghèo sang cận nghèo; vận động xã hội hóa để trao hơn 6 ngàn thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho hộ nghèo, hộ chính sách; hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg. Từ năm 2011 đến nay, huyện đã xây mới 270 căn nhà, với kinh phí hơn 6 tỷ đồng. Hộ ông Trương Thành Công ngụ ấp Long Hậu, xã Long Khánh A được hỗ trợ nhà vào năm 2011, chia sẻ: “Được hỗ trợ nhà, tôi mừng lắm. Trước đây, nhà tôi hư không có tiền cất mới, mỗi khi mưa giông là lo sợ vô cùng”.

Giai đoạn 2016-2020, dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị của huyện Hồng Ngự trong việc đào tạo nghề, truyền kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ vốn... cùng sự hỗ trợ của cấp trên, tin rằng sẽ có nhiều cơ hội lớn để người nghèo thoát nghèo nhanh và bền vững.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn