Huyện Hồng Ngự nỗ lực thực hiện công tác giảm nghèo

Cập nhật ngày: 14/09/2017 06:31:27

ĐTO - Năm 2017, thực hiện chương trình giảm nghèo của địa phương, huyện Hồng Ngự đề ra mục tiêu đến cuối năm giảm 1.026 hộ nghèo (tương đương 2,69%).


Anh Phạm Văn Nhường chăm sóc đàn bò của gia đình

Để công tác giảm nghèo được thực hiện hiệu quả, huyện có những giải pháp cụ thể cho từng hộ. Trong đó, chủ yếu hỗ trợ bằng nhiều hình thức như: giới thiệu việc làm hoặc hướng dẫn đến nơi làm việc; học nghề để làm việc tại các công ty may trên địa bàn; cho vay từ các mô hình chăn nuôi cho hiệu quả; thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ của Nhà nước; giới thiệu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng...

Theo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Hồng Ngự, tính từ đầu năm 2017 đến ngày 7/9/2017, huyện đã giải quyết cho 318 hộ nghèo vay trên 7,4 tỷ đồng; cho vay cận nghèo 152 hộ với số tiền trên 4 tỷ đồng; hỗ trợ 35 sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo vay với tổng vốn 542 triệu đồng. Ngoài ra, huyện còn trợ giúp cho vay giải quyết việc làm 46 lượt, với số tiền 1,8 tỷ đồng và 52 lượt vay đi lao động ở nước ngoài với số tiền trên 3,7 tỷ đồng; vận động các nguồn tài trợ được hơn 99 triệu đồng hỗ trợ 10% mức đóng bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo;...

Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ về vốn, khoa học kỹ thuật, nhiều hộ nghèo có điều kiện chăn nuôi, sản xuất để phát triển kinh tế gia đình, từng bước ổn định cuộc sống. Anh Phạm Văn Nhường (SN 1974) ở ấp 2, xã Thường Thới Hậu B là một trong những hộ được tiếp cận với nguồn vốn vay từ chương trình giảm nghèo của địa phương. Năm 2011, anh Nhường được xã giới thiệu vay vốn 15 triệu đồng mua 2 con bò nuôi vỗ béo. Nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, đàn bò của anh Nhường phát triển tốt. Tính đến nay, anh Nhường đã xuất bán được 3 con bò thịt, lãi hơn 30 triệu đồng, giúp anh hoàn trả xong tiền vay. Hiện đàn bò nhà anh phát triển lên 5 con, trong đó có 2 bò cái đẻ, ước tính giá trị trên 60 triệu đồng. Anh Nhường chia sẻ: “Lúc trước, kinh tế gia đình tôi rất khó khăn. Tôi được chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện vay vốn ngân hàng để chăn nuôi bò. Hiện kinh tế gia đình tôi cải thiện hơn và được chuyển từ hộ nghèo sang cận nghèo. Tôi sẽ phấn đấu để gia đình thoát nghèo bền vững”.

Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chú trọng công tác tuyên truyền về Chương trình giảm nghèo bền vững, trong đó thường xuyên tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước đến tận người dân và trên Trạm truyền thanh xã; phóng sự giới thiệu mô hình giảm nghèo, các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, gương phấn đấu vươn lên thoát nghèo; phát tờ rơi tuyên truyền về mục tiêu giảm nghèo; các chính sách, dự án hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo, người cận nghèo và chính sách an sinh xã hội. Mỗi năm, huyện đều tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, phổ biến các chính sách mới về giảm nghèo cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo trên địa bàn.

Đánh giá về công tác giảm nghèo của huyện, ông Nguyễn Văn Mến - Trưởng Phòng LĐ-TB&XH cho biết, chương trình việc làm giúp cho từng hộ có thu nhập ổn định, không gặp phải khó khăn trong cuộc sống. Nếu trong gia đình có lao động đi làm việc ở nước ngoài thì hộ đó sẽ thoát nghèo bền vững nhất. Ngoài ra, tận dụng lợi thế của địa phương, các mô hình chăn nuôi trâu, bò, dê, nuôi lươn... được đa số hộ nghèo chọn và thực hiện đạt hiệu quả cao.

“Đạt được những kết quả trên là do các cấp lãnh đạo địa phương quan tâm chỉ đạo sát sao. Bên cạnh đó, việc triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ các chương trình hỗ trợ hộ nghèo cũng góp phần giúp công tác giảm nghèo của địa phương đạt hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, cũng còn một số ít hộ nghèo không tự lực vươn lên thoát nghèo, mà trông chờ thụ hưởng chính sách đối với hộ nghèo” - ông Nguyễn Văn Mến nhấn mạnh.

Kết quả điều tra hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Hồng Ngự đầu năm 2016 là 6.527 hộ nghèo (17,09%), cận nghèo 2.092 (5,48%). Nhờ thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ hộ nghèo về vốn vay phát triển kinh tế, giới thiệu việc làm, dạy nghề... đến cuối năm 2016, toàn huyện đã có 824 hộ nghèo được công nhận thoát nghèo (2,16%).

LÊ THANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn