Khảo sát tuyến đường tuần tra biên giới

Cập nhật ngày: 01/04/2019 05:39:15

Ngày 30/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đến khảo sát thực tế tuyến đường tuần tra biên giới đoạn từ Ngã Ba Thông Bình, huyện Tân Hồng đến giáp ranh Hồng Ngự, chiều dài 10.700m do nước lũ làm sạt lở để có phương án khắc phục sửa chữa.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng khảo sát đường tuần tra biên giới

Qua khảo sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn và UBND huyện Tân Hồng phối hợp thực hiện xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh Đồng Tháp cho chủ trương xử lý khắc phục tuyến đường tuần tra biên giới trong thời gian sớm nhất, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại của nhân dân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ tuần tra biên giới, góp phần bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng cũng đã đến kiểm tra cơ sở hạ tầng và tình hình bố trí dân vào ở trên các cụm, tuyến dân cư biên giới và tình hình hoạt động tại cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà để chuẩn bị ký Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa hai nước Việt Nam - Campuchia, trong đó có Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp) - Bontia Chak Cray (tỉnh Prây Veng).

Kim Lệ

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn