Không được chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật ngày: 07/05/2021 18:14:03

ĐTO - Chiều ngày 7/5, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp. Các đồng chí: Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp.


Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Theo Bộ Y tế, tính đến trưa ngày 7/5/2021, tổng số ca mắc Covid-19 trên thế giới đã vượt 156 triệu ca, trong số đó, trên 3,2 triệu ca tử vong. Tại Đông Nam Á, nhiều quốc gia như Campuchia, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia ghi nhận ca nhiễm mới tăng mỗi ngày. Dịch bệnh tại các nước trong khu vực vẫn chưa được kiểm soát, đặc biệt ở những nước có chung đường biên giới với Việt Nam. Tại nước ta, có 3.110 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2.560 trường hợp đã khỏi bệnh. Đợt dịch từ ngày 28/4/2021 - 7/5/2021, cả nước đã ghi nhận 6 ổ dịch trong cộng đồng với tổng số 146 trường hợp mắc Covid-19 ở 16 tỉnh, thành phố.

Trong cuộc họp, lãnh đạo một số tỉnh như Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang, Thái Bình, Quảng Ninh... đã báo cáo tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 và công tác phòng, chống dịch của địa phương. Các tỉnh tăng cường quản lý chặt chẽ đường biên giới. Nhiều chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 được thành lập; thường xuyên tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới. Qua đó, phát hiện một số trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức nhập cảnh trái phép và xử lý theo quy định. Các tỉnh có phương án chuẩn bị khu cách ly y tế tập trung và bệnh viện dã chiến, sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch Covid-19 bùng phát.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu, các địa phương tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc chống dịch: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch; lãnh đạo thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế); phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ) trong phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ biên giới, xử lý những trường hợp nhập cảnh trái phép; quản lý nghiêm công tác cách ly y tế tập trung, nhất là những chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào nước ta; sàng lọc, phát hiện sớm ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Cùng với đánh giá cao sự nỗ lực của BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, các tỉnh, thành phố của cả nước không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch Covid-19 nhưng cũng không được hoảng hốt, sợ hãi, mất bình tĩnh, phải tỉnh táo xử lý các tình huống phát sinh. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, việc phòng, chống dịch Covid-19 phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng; tổ chức, quản lý của các cấp chính quyền và sự tham gia của Nhân dân. Đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý, các địa phương cần xây dựng kịch bản, tình huống ứng phó với dịch; thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...

N.An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn