Lại thêm một nhà máy xay xát gây bụi ảnh hưởng đến người dân

Cập nhật ngày: 24/08/2015 11:32:07

Cơ sở xay xát, sấy lúa của ông No với diện tích gần 1.200m2, hoạt động gần 3 năm nay. Theo phản ánh của người dân, trước đây cơ sở chỉ hoạt động sấy lúa, ít phát sinh bụi nên môi trường sống của người dân khá ổn. Gần 1 năm nay cơ sở này bắt đầu hoạt động thêm khâu xay xát lúa và cũng là lúc người dân thường xuyên phải chịu cảnh sống chung với bụi cám, bụi trấu.


Khu vực kho chứa trấu cơ sở xat xát và sấy lúa của ông Huỳnh Văn No vẫn chưa được che chắn đảm bảo (ảnh chụp ngày 20/8/2015)

Anh Nguyễn Văn Hà (40 tuổi) nhà cách cơ sở xay xát của ông No chưa đầy 50m, nói: “Mỗi lần nhà máy hoạt động là bụi bay mù trời. Nhà tôi phải đóng cửa kín mít tối ngày. Khổ nhất là những lúc nhà có khách, đãi ăn uống, chén, đũa, thức ăn để một lát là bụi bám đầy nên tôi rất ngại”. Vợ chồng anh Hà có 2 con nhỏ (7 tuổi và 16 tuổi), vì thường xuyên bị bụi cám, bụi trấu của nhà máy gây ngứa, khó chịu nên anh Hà cho các con đi “chạy bụi” ở nhà mẹ ruột cách đó gần 1km. Anh Hà cho biết thêm: “Cơ sở hoạt động cần phải che chắn làm sao cho hết bụi, chứ tình trạng này còn lâu dài thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân”.

Qua thực tế, bán kính khoảng 100m quanh cơ sở của ông No hoạt động có rất nhiều hộ dân sinh sống, trong đó có rất nhiều người già và trẻ nhỏ, nhưng khu vực thải trấu và kho chứa trấu của cơ sở lại không được che chắn cẩn thận nên mỗi khi hoạt động, bụi từ cơ sở xay xát, sấy lúa của ông No lại phát tán ra môi trường gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Ngồi trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Lệ (75 tuổi), nhà cách cơ sở xay xát, sấy lúa khoảng 80m, bà liên tục gài khắp cơ thể do ngứa. Bà Lệ cho biết: “Từ lúc nhà máy xay lúa đến nay, bụi cám bay bám vào người ngứa lắm. Nhà quét hoài mà vẫn còn bụi”.

Trước những phản ánh của người dân về tình trạng phát tán bụi gây ô nhiễm của cơ sở xay xát, sấy lúa của ông No, ngày 21/7/2015, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) huyện Lấp Vò đã phối hợp Công an huyện và UBND xã Mỹ An Hưng A tiến hành kiểm tra cơ sở. Qua kiểm tra thực tế, Đoàn nhận thấy cơ sở có lắp đặt hệ thống hút bụi, có bố trí khu vực chứa tro. Tuy nhiên, cơ sở chưa có biện pháp thu gom sau xử lý mà thải trực tiếp ra sông Tiền thông qua một ống dẫn thổi trực tiếp xuống sông. Đồng thời, cơ sở chưa che kín khu vực nhà xưởng như khu vực nhà chứa trấu và khu vực sấy, khu vực chứa tro. Qua đó, Phòng TN và MT huyện Lấp Vò yêu cầu chủ cơ sở trong thời gian 30 ngày kể từ ngày cam kết phải khẩn trương cải tạo, khắc phục lại các khu vực dễ phát sinh bụi như khu vực nhà chứa trấu, khu vực sấy lúa. Thu gom bụi sau xử lý không thải trực tiếp ra sông Tiền; tưới nước và che kín khu vực chứa tro (thực hiện trong 10 ngày)... nhằm tránh phát tán bụi ra môi trường, ảnh hưởng đến các hộ dân.

Với những biện pháp xử lý của Phòng TN và MT huyện Lấp Vò đặt ra cho cơ sở, ngày 20/8/2015 tức trước 1 ngày so với thời hạn 30 ngày theo yêu cầu của Phòng TN và MT huyện, chúng tôi nhận thấy cơ sở đã có thiện chí khắc phục theo hướng dẫn, tuy nhiên việc khắc phục này vẫn chưa thực hiện triệt để nhằm tránh phát tán bụi ảnh hưởng đến người dân. Cụ thể như khu vực kho chứa trấu chưa được che chắn đảm bảo, vẫn còn ống thải bụi sau xử lý đặt hướng xuống sông Tiền.

Ông Nguyễn Văn Nguyên - Phó phòng TN và MT huyện Lấp Vò cho biết: “Ngày 21/7/2015, Phòng TN và MT huyện tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của cơ sở xay xát, sấy lúa của ông Huỳnh Văn No, nhưng cơ sở ngưng hoạt động vì cúp điện và không có nguyên liệu nên không thể xác định mức độ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Qua kiểm tra, Phòng yêu cầu ông No phải khắc phục, che chắn lại kho chứa trấu, khu sấy lúa và có biện pháp thu gom chất thải đảm bảo theo quy định không thải trực tiếp ra sông Tiền. Đến thời hạn cam kết nếu cơ sở chưa thực hiện theo yêu cầu, Phòng TN và MT huyện sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật”.

Thiết nghĩ, sức khỏe con người là quan trọng, chủ cơ sở cần có biện pháp khắc phục, che chắn không để phát sinh bụi ra môi trường gây ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe của người dân.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn