Ông Trương Quang Út mong muốn được hỗ trợ lối đi

Cập nhật ngày: 11/11/2016 10:51:15

ĐTO - Ông Trương Quang Út (82 tuổi, ngụ số 468, ấp An Phong, xã Định An, huyện Lấp Vò) có đơn phản ánh gửi các cơ quan chức năng đề nghị hỗ trợ tạo lối đi cho gia đình ông từ nhà ra Quốc lộ 54 dài khoảng 40m.


Tuổi cao, sức yếu nhưng ông Trương Quang Út phải đi trên bậc thang mang cá cầu

Trước đây, đất ông Út giáp ranh với đất bà Trương Kim Liên (chị ruột ông Út). Năm 2003, Nhà nước làm Quốc lộ 54 và xây cầu Bà Đội cao hơn nhà ông Út. Cho nên, Ban quản lý dự án công trình xây dựng bậc thang trên mang cá cầu Bà Đội; đổ đất làm đường (đoạn đường thuộc lộ giới ở phía trước phần đất của bà Liên) cho gia đình ông Út đi trên phần đất lộ giới do Nhà nước quản lý hướng đi ra Quốc lộ 54.

Năm 2014, bà Liên bán đất cho ông Trần Lý Hoạch để làm cơ sở sửa chữa ghe, từ đó hai bên xảy ra mâu thuẫn cá nhân. Tháng 11/2014, ông Nguyễn Văn Bổn là người thân của ông Hoạch tự ý đào đất phá đường (đoạn đường thuộc lộ giới ở phía trước phần đất của ông Hoạch) và dùng lưới B40 làm hàng rào che chắn lối đi của gia đình ông Út hướng đi ra Quốc lộ 54.

Sau đó, ông Út có đơn khiếu nại, đơn phản ánh, đơn yêu cầu chính quyền địa phương, cơ quan chức năng giải quyết vụ việc. Gần 1 năm, đơn của ông Út mới được cơ quan chức năng xem xét trả lời. Cụ thể, tháng 9/2015, Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp có văn bản trả lời đơn phản ánh và hướng dẫn ông Út liên hệ với chính quyền địa phương giải quyết do vụ việc thuộc tranh chấp dân sự giữa hai gia đình. Ông Út tiếp tục chờ đến tháng 7/2016, Ban An toàn giao thông huyện Lấp Vò mới có chủ trương giải tỏa tất cả các trường hợp lấn chiếm đất của đường bộ được Nhà nước bồi thường và thu hồi của Quốc lộ 54, đoạn từ cầu Bà Đội hướng về UBND xã Định An, chiều dài 80m.

Ngày 2/11/2016, ông Huỳnh Văn Mười - cán bộ Pháp chế hòa giải xã Định An cho biết, tháng 10/2016, UBND xã có mời ông Trần Lý Hoạch đến giải quyết vụ việc trên cơ sở tình làng nghĩa xóm. Qua làm việc, ông Hoạch thống nhất trả lại hiện trạng mốc lộ giới như ban đầu và cho gia đình ông Út đổ đá trên phần đất của Quốc lộ 54 do Nhà nước quản lý.


Ông Trương Quang Út đã nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng

Ông Võ Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy xã Định An cho biết, khi nhận đơn phản ánh của ông Trương Quang Út, Đảng ủy xã nhiều lần chỉ đạo UBND xã phối hợp với các ngành chức năng giải quyết vụ việc. UBND xã phối hợp với các ngành vận động chủ đất giáp ranh trả lại con đường và đắp đất mái ta luy cặp Quốc lộ 54 cho gia đình ông Út đi ra Quốc lộ 54. Thẩm quyền của xã không thể làm đường đan kiên cố cho ông Út. Xã xin ý kiến của UBND huyện Lấp Vò nhưng không có chủ trương thực hiện đoạn đường đan theo yêu cầu của ông Út. Bởi vì, phần đất lộ giới do Hạt Quản lý đường bộ quản lý. Do đó, ông Út muốn làm đường đan phải liên hệ với Hạt Quản lý đường bộ.

Hiện, ông Trương Quang Út đã 82 tuổi, việc đi lại từ nhà ra Quốc lộ 54 rất khó khăn, nhất là mỗi khi trời mưa nên ông rất mong chính quyền địa phương, các ngành chức năng xem xét hỗ trợ lối đi được dễ dàng.

DƯƠNG ÚT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn