Tháo gỡ khó khăn cho lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Cập nhật ngày: 10/11/2016 06:04:01

ĐTO - Từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh có hơn 1.780 lao động (LĐ) đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Thị trường LĐ được giới thiệu làm việc gồm Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia. LĐ Đồng Tháp được giới thiệu làm việc trong các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, hàn, tiện, điện tử, may mặc... LĐ đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài có thu nhập cao.


Người lao động tham gia tư vấn chương trình lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài

 Tạo đà cho người LĐ mạnh dạn đăng ký đi làm việc ở nước ngoài, UBND tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH), Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) đã triển khai các chương trình cho vay tín chấp đối với LĐ. Từ năm 2014 đến nay, số tiền vay vốn tín chấp trên 100 tỷ đồng gồm hỗ trợ LĐ làm các thủ tục theo quy định, giáo dục định hướng, khám sức khỏe. Chỉ riêng trong năm 2015, Sở LĐ,TB&XH đã tham mưu UBND tỉnh chuyển kinh phí thực hiện hỗ trợ cho người LĐ với số tiền hơn 30 tỷ đồng. Số tiền trên giúp LĐ học ngoại ngữ, giáo dục định hướng, khám sức khỏe; cho LĐ vay tiền làm chi phí xuất cảnh. Theo Sở LĐ,TB&XH các chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với người LĐ theo hợp đồng ở nước ngoài kịp thời, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng. Một số thủ tục vướng mắc trong quá trình thực hiện như: hồ sơ, thủ tục cho LĐ vay tiền làm chi phí xuất cảnh, Sở LĐ,TB&XH, Trung tâm DVVL cùng các ngành liên quan đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ, được UBND tỉnh bổ sung giải quyết. Em Lê Trung Nguyên - học sinh Trường THPT Hồng Ngự 3 cho biết: “Khi tham gia tư vấn đi làm việc tại Nhật Bản, em cũng biết tỉnh có chương trình cho vay tín chấp, chương trình này giúp người LĐ không phải lo, đặc biệt là những gia đình khó khăn khi tham gia đăng ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài...”. Em Lê Nhật Trường ở TP.Cao Lãnh chia sẻ: “Trước đây, khi đăng ký tham gia chương trình đưa LĐ đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài, gia đình em phải đi mượn tiền để làm thủ tục, hồ sơ, nhưng giờ thì được hỗ trợ nên không lo nhiều, chỉ lo học ngoại ngữ, sức khỏe, nghề nghiệp ổn định để đi làm, tích lũy...”.

Được cho vay tín chấp nên người LĐ khi sang nước ngoài làm việc, ngoài trang trải chi phí tại nơi làm việc, dành dụm, chỉ năm đầu là có thể trả xong nợ vay, những năm sau đó tích lũy gửi về cho người thân. Cách làm này, giúp người LĐ có được số tiền tích lũy khá lớn sau thời gian đi làm việc ở nước ngoài. Ngoài công tác vận động tuyên truyền, hoạt động hỗ trợ vay vốn tín chấp được xem là hiệu quả đối với đối tượng có thu nhập trung bình, thấp. Chính vì điều này giúp cho người LĐ tin tưởng hơn vào chương trình LĐ đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn