Mạng xã hội: tác động hai mặt

Cập nhật ngày: 04/07/2016 05:43:57

ĐTO - Từ khi internet  ra đời, thế giới thu nhỏ. Dù ở đâu trên trái đất, nếu có internet, mọi người đều có thể liên hệ với nhau, qua tin nhắn, nói chuyện, gởi hình... trong vài giây phút.

Không phải như trước đó phải viết thơ, đánh điện.

Ứng dụng internet, báo điện tử và các trang mạng xã hội như facebook đã trở thành phương tiện cung cấp thông tin, giao tiếp nhanh chóng, kịp thời.

Tuy nhiên, nếu như các loại hình báo in, báo hình, báo tiếng, báo điện tử được biên tập trước khi đăng thì trên các trang mạng xã hội, chỉ cần có tài khoản, tác giả thoải mái đưa lên những thông tin, bình luận của mình.

Đã không ít lần, dư luận dậy sóng vì những đoạn video clip được đưa lên facebook và lan truyền nhanh chóng, như vụ bảo mẫu hành hạ dã man trẻ ở trường mầm non Phương Anh, quận Thủ Đức năm 2013. Từ không ít những thông tin như vậy, cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, điều tra, kết luận và xử lý.

Nhưng cũng có thông tin sai hoặc với ý đồ xấu.

Như vụ cá chết ở 4 tỉnh miền Trung. Trong khi các ngành chức năng từ Trung ương đến địa phương tập trung giải quyết hậu quả, tìm nguyên nhân thì không ít người thông qua mạng xã hội cho rằng chính quyền che giấu thủ phạm, Đảng, Nhà nước không quan tâm đời sống ngư dân, đã đầu hàng ngoại bang, từ đó kêu gọi cần phải lật đổ Đảng Cộng sản, phải thay đổi chế độ, biện pháp trước tiên là tổ chức biểu tình. Ngay sau khi Chính phủ công bố nguyên nhân, đối tượng gây ra sự cố, họ lại rêu rao trên mạng xã hội là do “đấu tranh” của nhân dân mới có kết luận như vậy; cố tình bỏ qua thực tế là để có kết luận chính xác, khách quan phải cần có thời gian với sự tham gia của nhiều cơ quan, của các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Không thể phủ nhận tiện ít của mạng xã hội, nhưng người đọc cần hết sức tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin từ các nguồn này.

Hữu Ý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn