Mất cân bằng giới tính khi sinh chủ yếu do “trọng nam khinh nữ”

Cập nhật ngày: 09/12/2015 05:35:13

Đây là nguyên nhân chủ yếu được xác định tại hội thảo chuyên đề “Nguy cơ mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS)” do Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh tổ chức vào ngày 7/12.


Cán bộ chuyên trách dân số xã Tân Long (Thanh Bình) chia sẻ kinh nghiệm truyền thông tại hội thảo. 
Ảnh: B.LIỄU

Thông tin tại hội thảo cho thấy, một số huyện trong tỉnh có tỷ số giới tính tương đối cao, trên 107 bé trai/100 bé gái. Thực trạng này có nhiều nguyên nhân như: áp lực giảm sinh cùng với sự phát triển của các dịch vụ y tế hiện đại,... nhưng chủ yếu là xuất phát từ nguyên nhân “trọng nam khinh nữ” của đại bộ phận người dân, nhất là khu vực nông thôn.

Hội thảo đã đề ra nhiều giải pháp để ngăn chặn nguy cơ MCBGTKS như: đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục can thiệp về MCBGTKS đến từng hộ dân, kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh ở mức thấp,...

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn