Mực nước tại các địa phương phía Nam cao hơn so với năm trước

Cập nhật ngày: 18/11/2020 05:52:17

ĐTO - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, qua công tác đo lường và kiểm tra, mực nước tại khu vực các huyện phía Nam của tỉnh Đồng Tháp trong mấy ngày vừa qua lên nhanh theo kỳ triều cường 1/10 âm lịch. Mực nước cao nhất thực đo ngày 12/11/2020 tại huyện Cao Lãnh, TP.Sa Đéc, huyện Lai Vung từ 161 - 201cm, thấp hơn so với báo động cấp 3 từ 24 - 48cm.

Tuy nhiên, để đảm bảo sự chủ động ứng phó của các địa phương, ông Khương Lê Bình - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Mực nước tại các huyện phía Nam của tỉnh sẽ tiếp tục lên nhanh theo triều cường và đạt đỉnh triều vào ngày 16 -17/11/2020 ( ngày 1-2/10 âm lịch); ở mức báo động cấp III và ở mức xấp xỉ đỉnh triều cường (1/9 âm lịch), sau đó mực nước tại khu vực này biến đổi chậm và xuống dần. Dự báo mực nước đỉnh triều cao nhất vào ngày 16 - 17/11/2020 tại các địa phương phía Nam của tỉnh, dao động từ 185 - 235 cm, so với mức báo động cấp 3 là cao hơn từ 5 - 25 cm”.

Trang Huỳnh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn