Nâng cao ý thức phòng, chống bệnh dại

Cập nhật ngày: 17/04/2015 14:06:07

Theo số liệu thống kê của Chi cục Thú y tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh hiện có trên 35.000 con chó, mèo được nuôi nhà và hoang dã. Trong 2 năm 2012 – 2013 tỉnh Đồng Tháp có 2 trường hợp tử vong do bệnh dại. Trước thực trạng trên, hàng năm, Chi Cục Thú y tỉnh phối hợp với các Trạm Thú y địa phương lên kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân khai báo và chủ động đưa vật nuôi đi tiêm phòng bệnh dại.

Tiêm phòng định kỳ hàng năm cho vật nuôi

Đầu năm 2015, Chi Cục Thú y tỉnh chỉ đạo các Trạm Thú y huyện, thị, thành chủ động công tác tiêm phòng bệnh dại cho đàn vật nuôi. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã tiêm phòng gần 8.600 con chó, mèo (đạt trên 29,8% tổng đàn), các địa phương đang tiếp tục tiêm phòng. Để công tác phòng, chống bệnh dại thực hiện hiệu quả, ngành thú y địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan phổ biến cho người chăn nuôi nhận biết bệnh dại và phương pháp xử lý vật nuôi mắc bệnh thông qua các buổi tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi thú y và phát hơn 53 ngàn tờ rơi tuyên truyền về bệnh dại cho người dân.

Bên cạnh việc tiến hành các đợt tiêm phòng vắc xin, định kỳ hàng tháng, ngành thú y phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập đội bắt chó thả rông và động vật nghi mắc bệnh dại để nhốt lại và theo dõi sức khỏe, đồng thời vận động người nuôi, mua bán, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh chó, mèo ký cam kết thực hiện chương trình “5 không” (không nuôi chó, mèo chưa khai báo với chính quyền địa phương; không nuôi chó, mèo không tiêm phòng bệnh dại; không nuôi chó thả rông; không để chó cắn người; không nuôi chó, mèo gây ô nhiễm môi trường).

Ngoài những nỗ lực của ngành thú y, chính quyền các huyện, thị, thành cũng tích cực tham gia tuyên truyền vận động người dân tự giác mang vật nuôi đến tiêm phòng theo quy định. Đài phát thanh các huyện, thị, thành thường xuyên thông tin với người dân lịch tiêm phòng bệnh dại cho vật nuôi.

Mặc dù ngành thú y cơ sở đã nỗ lực trong việc triển khai công tác tiêm phòng bệnh dại, nhưng tỉ lệ đàn chó, mèo được tiêm phòng hàng năm vẫn chưa cao. Việc người nuôi tại khu vực nông thôn để chó chạy rông còn thường xuyên diễn ra; hầu hết chủ nuôi chó, mèo không đăng ký với chính quyền địa phương. Nguyên nhân này xuất phát từ tâm lý chủ quan lơ là của người dân vì chưa nhận thấy hết hậu quả của bệnh dại.

Ông Bạch Tuấn Kiệt – Trưởng phòng dịch tễ Chi cục Thú y tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Bệnh dại là bệnh rất nguy hiểm và nguồn truyền bệnh cho người chủ yếu là từ chó, mèo. Virut gây bệnh dại thường phát tán và lây lan trong mùa nắng nóng. Người nuôi cần nâng cao ý thức và thực hiện tốt việc tiêm phòng dại để bảo vệ sức khỏe cho vật nuôi cũng chính là bảo vệ tính mạng cho mình và những người xung quanh. Các chủ nuôi chó, mèo phải đăng ký với Trưởng ấp để lập danh sách trình UBND xã, phường, thị trấn cấp sổ quản lý vật nuôi và không được thả chó chạy rông. Nếu trường hợp bị chó, mèo cắn, người dân phải đến ngay bệnh viện hay trung tâm y tế gần nhất để tiêm phòng dại”.

Nhật Khánh

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn