Nghiệp đoàn Y tế tư nhân huyện Lai Vung
Lợi ích cho cả nghiệp đoàn viên và cộng đồng

Cập nhật ngày: 16/07/2012 08:24:05

Nghiệp đoàn Y tế tư nhân huyện Lai Vung (Nghiệp đoàn) được thành lập vào tháng 6-1998 với 35 nghiệp đoàn viên. Đến nay, Nghiệp đoàn có 7 tổ với 86 Nghiệp đoàn viên, trong đó có 45 nữ. Những hoạt động của nghiệp đoàn thời gian qua mang lại nhiều lợi ích cho nghiệp đoàn viên trên lĩnh vực hành nghề, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho nghiệp đoàn viên, góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn...


Nghiệp đoàn đến thăm hỏi cụ già neo đơn nhân dịp
ngày Quốc tế người cao tuổi

Chị Đỗ Kim Danh - Chủ tịch Nghiệp đoàn Y tế tư nhân huyện Lai Vung cho biết, thời gian qua, phối hợp với Phòng Y tế, Nghiệp đoàn tổ chức triển khai kịp thời các văn bản của Đảng, Nhà nước, ngành chuyên môn nhằm đưa hoạt động ngành Y tế dược tư nhân ngày càng đi vào nền nếp. Số nghiệp đoàn viên dự tập huấn, triển khai văn bản hành nghề và sinh hoạt nghiệp đoàn đạt trên 90%. Phối hợp với Bệnh viện, Trung tâm Y tế huyện, Nghiệp đoàn tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho nghiệp đoàn viên, giúp họ cập nhật thông tin y học mới ứng dụng vào nghề nghiệp.

Ban chấp hành Nghiệp đoàn cũng kịp thời có thông báo thuốc kém phẩm chất gửi đến các nghiệp đoàn viên; thông tin giấy chứng chỉ, chứng nhận đủ điều kiện hành nghề sắp hết hạn để nghiệp đoàn viên xin gia hạn; ban hành văn bản nhắc nhở nghiệp đoàn viên thực hiện nghiêm các quy định về hành nghề trước các đợt kiểm tra định kỳ. Nghiệp đoàn giới thiệu 7 nghiệp đoàn viên đi học nâng cao từ dược tá lên dược sĩ trung học; trợ cấp khó khăn đột xuất cho 3 nghiệp đoàn viên với số tiền 900.000 đồng; tổ chức thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ kịp thời cho trên 30 nghiệp đoàn viên với số tiền 3.520.000 đồng; tặng 58 phần quà cho học sinh giỏi con nghiệp đoàn viên với số tiền 1.675.000 đồng và hàng năm đều tặng quà Tết cho tất cả nghiệp đoàn viên số tiền 51.000 đồng/người.

Chị Danh cũng cho biết, song song đó, Nghiệp đoàn còn vận động nghiệp đoàn viên thực hiện nghĩa vụ tham gia các phong trào y tế địa phương, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh. Ngoài việc thực hiện tốt các hoạt động xã hội do Công đoàn ngành phát động như đóng góp quỹ mái ấm công đoàn, quỹ “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng và tương trợ”, Nghiệp đoàn còn tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 300 người nghèo với kinh phí vận động 6 triệu đồng, thăm và tặng quà cho 15 cụ cao tuổi, neo đơn trên địa bàn huyện mỗi suất 300.000 đồng.

Để có kinh phí hoạt động, nghiệp đoàn viên đã biểu quyết tăng mức thu đoàn phí từ 8.000 đồng/tháng (nhiệm kỳ 2008-2010) lên 30.000 đồng tháng (nhiệm kỳ 2010-2012) và 40.000 đồng/tháng (nhiệm kỳ 2012-2015). Ngoài ra, Ban Chấp hành Nghiệp đoàn còn tranh thủ các công ty dược trên địa bàn tỉnh hỗ trợ 13 triệu đồng chi cho các hoạt động của Nghiệp đoàn trong nhiệm kỳ 2010-2012.

Trong năm 2010, 2011, Nghiệp đoàn không có nghiệp đoàn viên bị xử phạt hành chính do vi pham qui định về hành nghề; 90% Nghiệp đoàn viên đạt gia đình văn hóa; 1 đoàn viên nghiệp đoàn được kết nạp vào Đảng; 100% tổ nghiệp đoàn đạt vững mạnh. Nghiệp đoàn Y tế tư nhân huyện Lai Vung được xếp loại vững mạnh xuất sắc và được Công đoàn Y tế Việt Nam tặng Bằng khen năm 2010.

TD

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn