Tam Nông

Người cao tuổi góp phần ổn định an ninh trật tự địa phương

Cập nhật ngày: 22/01/2016 12:36:22

Giai đoạn 2011 - 2015, Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Tam Nông phối hợp với Công an huyện thực hiện mô hình “Gia đình NCT không vi phạm pháp luật (VPPL)” đạt được nhiều kết quả khích lệ, góp phần nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân.

Hội NCT và Công an huyện tổ chức triển khai chương trình phối hợp hành động của 2 đơn vị, đồng thời chỉ đạo Hội NCT, Công an các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình “Gia đình NCT không VPPL” tại cơ sở. Xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ thường xuyên, các cấp Hội NCT và Công an các xã, thị trấn thực hiện bằng nhiều biện pháp như: lồng ghép vào sinh hoạt chi, tổ hội; kết hợp các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Qua 5 năm thực hiện, đã tuyên truyền 1.785 cuộc với 4.892 lượt người tham dự; lực lượng Công an huyện phối hợp các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền 797 cuộc, 64.798 lượt người tham dự. Ngoài ra, các cấp Hội NCT còn tuyên truyền trong tôn giáo được 32 cuộc có 1.475 lượt tín đồ tham gia; tuyên truyền tái hòa nhập cộng đồng cho 105 đối tượng...

Hội viên NCT các cấp còn tích cực vận động con cháu, dòng họ chấp hành pháp luật nhà nước. Từ khi thực hiện mô hình “Gia đình NCT không VPPL”, việc dạy dỗ con cháu được chú trọng và thực hiện thường xuyên hơn. Các cụ quan tâm, theo dõi và nhắc nhở con cháu chấp hành tốt pháp luật về giao thông; lễ phép với người lớn tuổi; nhường nhịn và yêu thương các thành viên trong gia đình; cư xử đúng mực với hàng xóm; tránh xa những nơi thường xảy ra tệ nạn xã hội... Ông Châu Hoàng Nam - Chủ tịch Hội NCT xã An Long cho biết: “NCT phải gương mẫu trong các phong trào mới thu hút được nhiều người tham gia thực hiện. Do đó, ngoài việc tham gia tuyên truyền cho người khác, chúng tôi còn phải giáo dục cho con cháu mình chấp hành pháp luật của Nhà nước, địa phương. Tôi cảm thấy mừng khi những năm gần đây, gia đình NCT không còn VPPL”.

Cùng với việc vận động con cháu chấp hành pháp luật, các cấp Hội NCT còn tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Những vụ việc như: trộm cắp, cờ bạc, số đề, chạy xe lạng lách, bạo lực gia đình..., các cụ đều quan tâm nhắc nhở, vận động để các đối tượng khắc phục lỗi lầm. Với những trường hợp thường xuyên tái phạm, Hội NCT phối hợp các ngành, đoàn thể địa phương tổ chức phê bình tại nơi cư trú hoặc báo công an để có biện pháp xử lý. Ngoài ra, các cụ còn trực tiếp cung cấp cho cơ quan Công an 1.217 tin tức có giá trị về các vụ cờ bạc, đá gà, ma túy, mại dâm. Hội NCT các cấp còn tham gia củng cố 158 lượt Đội Dân phòng, 3.771 lượt Tổ Dân phòng - Khuyến học, Tổ Dân phố khuyến học.

Ông Võ Văn Thành - Phó Trưởng Ban Đại diện Hội NCT huyện Tam Nông: “Từ khi thực hiện mô hình “Gia đình NCT không VPPL”, tình hình hoạt động các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Toàn huyện không còn tụ điểm phức tạp gây bức xúc trong nhân dân. Tuy nhiên, từng lúc, từng nơi, tội phạm trộm cắp, cá độ bóng đá, đá gà, số đề hay thanh niên tụ tập đêm khuya gây mất trật tự công cộng... vẫn còn xảy ra. Vì vậy, các ngành, các cấp cần tiếp tục phối hợp tuyên truyền làm giảm các loại tệ nạn, ổn định tình hình chính trị địa phương”.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn