Người dân khổ với trang trại nuôi heo

Cập nhật ngày: 27/05/2016 16:08:22

Nhiều người dân sống gần trang trại Thanh Hoài (tọa lạc ấp Hòa An, xã Hòa Tân, huyện Châu Thành) rất bức xúc vì trang trại này đã gây mùi hôi thối và xả nước thải chưa qua xử lý ra sông, ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con.


Ống thoát nước (khoanh tròn) mà người dân cho là nơi nước thải chảy ra sông Nha Mân - Tư Tải (ảnh chụp vào ngày 8 và 12/5/2016)

Trang trại Thanh Hoài do ông Bùi Thanh Hoài (SN 1984) ngụ khóm Tân Hòa, phường An Hòa, TP.Sa Đéc làm chủ; hoạt động ở lĩnh vực chăn nuôi heo gần 1 năm nay, mỗi đợt nuôi hàng trăm con heo. Với số lượng heo nhiều, ngoài xử lý bằng hầm biogas thì phân, nước thải từ việc nuôi heo còn được cho xuống ao nuôi cá trê. Nhiều người dân sống lân cận trang trại Thanh Hoài cho rằng trang trại đã thải nước thải chưa qua xử lý trong ao cá ra sông Nha Mân - Tư Tải (sông Ông Huyện) trung bình khoảng hơn 2 lần/tuần. Dù sông rộng hơn 25m nhưng mỗi lần xả thải làm nước sông chuyển sang màu đen với chiều dài hàng trăm mét. Thời gian xả thải thường vào ban đêm (lúc nước ròng), gần đây diễn ra cả ban ngày.

Bà Nguyễn Thị Thủy (SN 1963) ở ấp Hòa An cho biết: “Gia đình tôi sống gần trang trại Thanh Hoài nên chịu đựng mùi hôi thối suốt gần 1 năm nay. Tôi sợ ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là 2 đứa cháu còn nhỏ”. Còn bà Lê Thị Tám (SN 1936) thì bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi nhà bà cách khu vực trang trại chỉ vài bước chân. Ngoài chịu mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, gia đình bà còn phải sử dụng nguồn nước nhiễm bẩn dưới kênh do chưa có điều kiện đăng ký sử dụng nước máy. “Vừa không có nước sạch, vừa bị ngửi mùi thối cả ngày, nhiều khi tôi muốn dời đến chỗ khác ở nhưng chẳng biết đi đâu” - bà Tám than thở.

Ông Nguyễn Trí Hùng ở ấp Hòa An thì khẳng định chính nước thải của trang trại nuôi heo là nguyên nhân làm hơn nửa công lúa của ông chết trong vụ đông xuân vừa qua. Đáng lưu ý là trang trại này lại xây dựng gần Nhà văn hóa ấp Hòa An, mỗi khi mời dân đến Nhà văn hóa hội họp, bà con thường ít tham gia vì không chịu nổi mùi hôi thối từ trang trại. “Tình trạng trang trại nuôi heo gây mùi hôi thối, xả thải ra sông diễn ra gần 1 năm nay. Người dân đã nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương, cũng như trong những cuộc tiếp xúc cử tri” - ông Lê Văn Giàu ở ấp Hòa An cho hay.

Ông Nguyễn Châu Duyên - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Tân thông tin: Sau khi nghe người dân phản ánh, UBND xã đã cử cán bộ xuống trang trại xem xét, nắm tình hình và mời ông Bùi Thanh Hoài đến làm việc. Ông Hoài hứa chấm dứt việc xả nước thải chưa qua xử lý từ ao nuôi cá ra sông; cho người thường xuyên vệ sinh chuồng để giảm mùi hôi. UBND xã đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện đến kiểm tra, làm việc với chủ trang trại. “Địa phương sẽ tiếp tục vận động trang trại có biện pháp khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường. Nếu vẫn sai phạm thì đề nghị xử lý theo quy định” - ông Duyên cho biết thêm.

Theo Phòng TN&MT huyện Châu Thành, ngày 3/3/2016, Phòng đã phối hợp với các ngành liên quan, UBND xã Hòa Tân đến kiểm tra trang trại Thanh Hoài. Kết quả, cơ sở có giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và chứng nhận đạt tiêu chí kinh tế trang trại do UBND huyện cấp. Chất thải, nước thải được thu gom đưa vào hầm biogas (thể tích 90m3); có ao xử lý sinh học sau hầm biogas (rộng 2.000m2). Xử lý mùi hôi bằng cách làm hàng rào xung quanh trang trại, chuồng xây dựng kiên cố với tường cao khoảng 1m.

Qua kiểm tra, tổ công tác yêu cầu trang trại thực hiện nhiều nội dung. Cụ thể, nước thải từ ao nuôi cá phải được xử lý đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường (không được thải trực tiếp ra sông). Nước thải, chất thải xử lý của hầm biogas phải đưa ra ao xử lý sinh học và đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường; thực hiện đúng, đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường như đã đăng ký trong thủ tục... Tổ kiểm tra sẽ phúc tra lại việc thực hiện của cơ sở, nếu tiếp tục vi phạm thì đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo quan sát của phóng viên, cổng vào trang trại thường xuyên đóng kín và treo dòng chữ “Không phận sự cấm vào”. Nước ao nuôi cá có màu đen, xung quanh ao được rào lưới B40 và bọc kín bởi những tấm cao su. Nhiều người dân địa phương cho hay, trang trại vừa xuất bán một số heo thịt và cá trê, ao cá được nạo vét, thường xuyên cho nước sông ra vào nên hiện mùi hôi thối giảm, nước ao ít đen hơn. Tuy nhiên, bà con rất lo lắng vì nếu không giải quyết tốt vấn đề môi trường thì lứa heo tiếp theo, người dân địa phương sẽ tiếp tục chịu khổ. Bởi theo thiết kế, trang trại có diện tích nuôi heo là 960m2 với số lượng khoảng 600 con/đợt.

Việc có trang trại hoạt động ở nông thôn là điều phấn khởi, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, người dân ấp Hòa An rất mong ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở trang trại giữ gìn vệ sinh môi trường; chủ trang trại có giải pháp hạn chế, khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường như thời gian qua.

HÒA HIỆP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn