Nhiều gia đình thoát nghèo nhờ mô hình “3 trong 1”

Cập nhật ngày: 31/08/2015 10:57:34

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong tỉnh triển khai thực hiện thường xuyên. Năm 2012, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình “3 trong 1” trên cơ sở 3 hộ khá, giàu giúp đỡ 1 hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Qua đó, góp phần giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.


Chị Phan Thị Loan (giữa) và các con lột hạt sen kiếm thêm thu nhập cho gia đình

Ban đầu, mô hình được thực hiện thí điểm ở 2 huyện Tân Hồng và Hồng Ngự. Với hiệu quả mang lại, mô hình được nhân rộng ra toàn tỉnh. Các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã tiến hành khảo sát, phân loại, xác định nguyên nhân nghèo của từng hộ và vận động các hộ tự nguyện viết bảng cam kết phấn đấu thoát nghèo có xác nhận của chính quyền địa phương. Đồng thời, các cấp Hội vận động những hộ khá, giàu giúp đỡ các hộ nghèo (ưu tiên chọn các hộ có quan hệ huyết thống, thân tộc với hộ nghèo). Sau khi đã xác định được đối tượng cần giúp và đối tượng giúp, Hội LHPN tạo điều kiện cho các hộ khá, giàu và hộ nghèo gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ thông tin để có sự đồng cảm, phối hợp, tìm cách giúp đỡ hộ nghèo vươn lên.

Với cách làm như vậy, sau hơn 3 năm, thực hiện mô hình “3 trong 1”, toàn tỉnh đã có trên 4.500 lượt hộ nghèo được hơn 1.400 hộ khá, giàu giúp bằng nhiều hình thức như vốn, con giống, phương tiện, dụng cụ sản xuất, đất sản xuất... với tổng trị giá trên 5,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội LHPN các cấp còn phối hợp vận động các nhà hảo tâm đóng góp giúp hộ nghèo về nhà ở, tặng quà vào các dịp lễ, Tết... Qua thực hiện mô hình “3 trong 1”, có khoảng 1.299 hộ được giúp đỡ đã thoát nghèo.

Gia đình chị Phan Thị Loan (SN 1977) ở ấp Mỹ Phước 1, xã Mỹ Quý (huyện Tháp Mười) đã tự nguyện đăng ký và được công nhận thoát nghèo năm 2014. Chị Loan cho biết: “Gia đình tôi không có ruộng đất, các con còn nhỏ nên kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Nhưng khi tham gia mô hình “3 trong 1”, tôi được 3 hộ khá, giàu cho mượn chỗ cất nhà, tạo điều kiện về việc làm, giúp đỡ tôi lúc khó khăn..., các thành viên trong gia đình tôi nỗ lực lao động. Hiện kinh tế gia đình tôi đã phát triển, cuộc sống ổn định hơn”.

Tương tự như hộ chị Loan, gia đình bà Ngô Thị Dung (SN 1944) ở ấp Tân Phát, xã Tân Thuận Đông (TP.Cao Lãnh) cũng không có đất canh tác nên cảnh nghèo cứ đeo bám. “Tôi được 3 hộ khá, giàu ở địa phương quan tâm động viên về mặt tinh thần, giúp đỡ tiền bạc lúc khó khăn, vận động con tôi đi học nghề. Đến nay, con tôi đã học xong nghề lái xe tải và đi làm có thu nhập. Hội LHPN xã còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ cho tôi 20 triệu đồng, cộng với sự giúp đỡ của dòng họ, tôi vừa xây dựng được căn nhà trị giá 55 triệu đồng. Tôi đã tự nguyện viết bảng cam kết phấn đấu thoát nghèo trong năm nay” - bà Ngô Thị Dung cho hay.

Theo bà Đỗ Thị Gọn - Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Thuận Đông, trung bình mỗi năm, mô hình “3 trong 1” đã giúp 4 hộ nghèo (nữ làm chủ hộ) thoát nghèo, đạt kế hoạch đề ra. Mô hình “3 trong 1” giúp kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần để xã sớm đạt chuẩn xã nông thôn mới. Thời gian tới, Hội LHPN xã sẽ tiếp tục duy trì mô hình này.

Qua thực tế cho thấy, mô hình “3 trong 1” của Hội LHPN đã mang lại hiệu quả thiết thực. Từng bước có những tác động sâu sắc về mặt nhận thức, kích thích sự phấn đấu vươn lên trong cuộc sống đối với các hộ nghèo, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước. Đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc ta.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn