Những quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm

Cập nhật ngày: 06/05/2016 13:57:30

Họ đều là những người dân lao động bình thường, hàng ngày tất bật với việc mưu sinh. Song, họ đã tích cực giúp lực lượng công an nhanh chóng truy bắt tội phạm, góp một phần công sức của mình vào việc giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại xóm, ấp.


Anh Lê Minh Cao cung cấp thông tin cho Công an xã

Đó là anh Lê Minh Cao ở ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò. Chỉ trong 2 năm tham gia phòng, chống tội phạm, anh đã được Giám đốc Công an tỉnh tặng 4 Giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Được biết, hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn, vợ con và bản thân anh đều là nhân viên phụ quán ăn của lò nem Út Thẳng. Lúc phục vụ tại quán, anh phát hiện đối tượng Bùi Thanh Khuyên (SN 1990, ngụ xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò) ở địa phương từng có tiền án về tội trộm, gia đình khó khăn nhưng lại có nhiều tiền. Anh hỏi thì đối tượng cho biết là mới trúng số. Nghi ngờ, anh báo Công an huyện mời đối tượng làm việc, đấu tranh, cuối cùng đối tượng khai nhận số tiền trên là do trộm ở một cây xăng tại thị trấn Lai Vung.

Một lần khác, trong lúc bán nem cho khách, anh Cao phát hiện 6 đối tượng đi trên 3 xe mô tô đến quán ăn giả vờ chen vào mua nem để thực hiện hành vi trộm cắp 3 điện thoại di động của khách hàng nên báo Công an bắt giữ. Ngoài ra, anh còn cung cấp cho lực lượng Công an trên 10 nguồn tin có giá trị về đánh bài, số đề, đá gà.


Hàng ngày, chị Phượng đi nắm tình hình an ninh trật tự trong ấp

Chị Trần Thị Kim Phượng ngụ ấp Phú Yên, xã An Long, huyện Tam Nông, có 9 người con, chồng làm nghề sửa cây kiểng và chở hàng thuê ở chợ, bản thân chị nhận dạy kèm cho trẻ từ lớp 1 đến lớp 5 tại nhà để kiếm thêm thu nhập, gia đình gặp nhiều khó khăn. Nhưng 2 năm trở lại đây, thấy tình hình ANTT của ấp diễn biến phức tạp, chị đã tự nguyện tham gia vào Đội dân phòng cùng với 12 thanh niên của ấp tuần tra hàng đêm trên địa bàn, qua đó phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp tài sản, hỗ trợ Công an xã triệt xóa 4 vụ với 13 đối tượng tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền.

Với vai trò là Trưởng ban nhân dân ấp, ngoài công tác tuần tra, chị có 25 năm làm công tác xã hội như hòa giải mâu thuẫn tranh chấp nội bộ nhân dân, giải quyết mâu thuẫn vợ chồng, thanh thiếu niên nhậu say gây rối, đánh đập cha mẹ, vợ con... Có những lúc giữa đêm khuya, nghe bà con điện báo, chị chỉ kịp khoác thêm áo ngoài nhanh chóng đến hiện trường giải quyết. Chị Phượng chia sẻ: “Sợ mình đến trễ sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng...”. Được biết, lúc đầu chị làm những công việc này ông xã chị không đồng tình, bởi đây là công việc của đàn ông. Nhưng sau thấy việc làm của chị có ý nghĩa giúp ích cho bà con và xã hội nên chồng chị rất ủng hộ.

Qua thống kê, từ năm 2006 đến nay toàn tỉnh có 920 gương cá nhân và tập thể tiêu biểu tham gia phòng, chống tội phạm. Công an tỉnh đã bình xét chọn 103 cá nhân, 17 tập thể đề nghị Bộ Công an tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể 20 cá nhân. Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 20 cá nhân tiêu biểu trong công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ Tổ quốc, phòng, chống tội phạm ở địa phương.

Để phát huy hiệu quả vai trò của người dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an tỉnh Đồng Tháp sẽ mở hội nghị tuyên dương những người tiêu biểu, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Qua đó nhằm khích lệ, tôn vinh những tập thể, cá nhân tích cực tham gia để phong trào ngày càng lan tỏa hơn, xây dựng phong trào “Nhà nhà, người người đều tham gia phòng, chống tội phạm”.

NGỌC HÂN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn