Những tấm gương sáng trong phong trào hiến máu nhân đạo

Cập nhật ngày: 02/07/2012 09:47:26

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trong tỉnh phát triển mạnh, nhất là trong đoàn viên, thanh niên. Từ phong trào hiến máu tình nguyện, toàn tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương sáng rất đáng ghi nhận. Trong đó có những thanh niên còn rất trẻ, rất nhiệt huyết với phong trào.

Phạm Thị Kim Ngân: “Một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại”

Với suy nghĩ này, Phạm Thị Kim Ngân (SN 1984) - cán bộ hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp xã Bình Thành (Lấp Vò) luôn hăng hái trong phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương.

Ngân tham gia phong trào hiến máu nhân đạo lần đầu tiên vào năm 2008, đến nay bạn đã có 11 lần hiến máu cứu người. Ngân chia sẻ: “Năm 2002, mình nuôi ông nội bệnh ở Bệnh viện Đa khoa An Giang, thấy một bệnh nhân nghèo tử vong do không được truyền máu kịp thời. Sau lần đó, hình ảnh của bệnh nhân ấy cứ hiện hữu trong đầu, nên mình muốn làm điều gì đó để có thể giúp đỡ được các bệnh nhân”.


Phạm Thị Kim Ngân

Năm 2008, đang học nghề tại Trường Cao đẳng nghề An Giang, ngay khi trường phát động học viên tham gia hiên máu, Ngân đăng ký ngay vì nghĩ rằng cho máu là cứu một người được sống sót. Ngân tuyên bố: “Mình sẽ sẵn sàng cho máu nếu người bệnh cần, với mình khi được cho máu thì niềm vui như được nhân đôi”. Khi được hỏi, Ngân hiến máu nhiều lần như vậy, sức khỏe có ảnh hưởng gì không? Ngân cười và nói: “Hiến máu không ảnh hưởng gì đến sức khỏe mà ngược lại tâm trạng mình rất vui, cảm thấy yêu đời hơn vì đã làm được một điều có ý nghĩa”.

Không những tham gia hiến máu, Ngân còn vận động bạn bè đồng nghiệp tham gia hiến máu. Ngân mong muốn: “Tất cả các bạn đoàn viên, thanh niên có sức khỏe tốt nên hiến máu cứu người, vì mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Năm 2012, Ngân là một trong những cá nhân có số lần hiến máu nhiều nhất do Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh chọn để tuyên dương, khen thưởng.

Nguyễn Trường Đông: “Hiến máu cứu người - một nghĩa cử cao đẹp”

Trẻ trung, năng động, nhiệt huyết đó là điều dễ nhận thấy ở Nguyễn Trường Đông (SN 1982) - cán bộ Huyện đoàn Thanh Bình. Anh bắt đầu tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo từ năm 2009 tại bệnh viện Đa khoa Thanh Bình, đến nay Đông đã có 5 lần hiến máu nhân đạo.


Nguyễn Trường Đông

Khi còn học THPT, Trường Đông nổi tiếng với các phong trào tình nguyện do Đoàn trường phát động, nhưng chưa lần nào anh được tham gia hiến máu vì sức khỏe không tốt. Sau khi tốt nghiệp THPT, Đông nhận công tác tại Huyện đoàn Thanh Bình, nhận thức sâu sắc hơn tầm quan trọng của việc hiến máu tình nguyện, nên bản thân luôn tiên phong trong các phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương. Đông tâm sự: “Hiến máu là một nghĩa cao đẹp, chia sẻ một phần máu của mình mà có thể cứu sống được mạng người, mình cảm thấy điều đó thật thiêng liêng”.

Không chỉ tham gia hiến máu tình nguyện tập trung do Đoàn cấp trên phát động, bản thân Đông còn sẵn sàng chia sẻ những giọt máu của mình trong những trường hợp khẩn cấp cứu người. Đông nói: “Vào viện, nhìn những bệnh nhân đang yếu dần vì thiếu máu, thấy nỗi thất vọng của người nhà bệnh nhân, sự chờ đợi của các y, bác sỹ... mới thấy việc làm của mình thật cần thiết. Nên khi có yêu cầu của bệnh viện, mình sẵn sàng ngay”. Cùng với việc tham gia hiến máu tình nguyện, trong những năm qua, Đông đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên hưởng ứng tham gia hiến máu tình nguyện, tạo nguồn máu dự trữ tại cộng đồng, cung cấp kịp thời cho việc cấp cứu và chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân... Hiện tại, Đông là Phó Ban vận động hiến máu tình nguyện của huyện Thanh Bình, anh tích cực vận động đoàn viên tham gia câu lạc bộ hiến máu tình nguyện. Trung bình mỗi năm, phong trào hiến máu tình nguyện huyện Thanh Bình đã thu được 500 đơn vị máu dự trữ để giúp bệnh nhân nghèo.

Đến nay trên địa bàn huyện Thanh Bình, đã xuất hiện thêm nhiều tấm gương điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện. Năm 2012, Đông được Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tuyên dương, khen thưởng vì thành tích 5 lần hiến máu tình nguyện.

Lệ Chi

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn