Phát huy vai trò tuổi cao gương sáng

Cập nhật ngày: 31/05/2016 08:45:37

Phát huy vai trò “Tuổi cao gương sáng”, những năm qua, các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Cao Lãnh không ngừng thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.


Nhiều tuyến đường ở ấp 5, xã Phong Mỹ được xây dựng có sự đóng góp của người cao tuổi

 Hội NCT huyện Cao Lãnh có hơn 17.800 hội viên (chiếm gần 91% số NCT trong toàn huyện) đang sinh hoạt tại 94 chi hội. Với tinh thần “Tuổi cao chí càng cao”, các cấp Hội NCT trong huyện tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Nhiều cụ tham gia và làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, là hạt nhân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Mặc dù lớn tuổi nhưng gần 54% NCT trong huyện còn tham gia lao động sản xuất, làm giàu chính đáng với nhiều mô hình hiệu quả như: chăn nuôi (heo, vịt, cá điêu hồng...), trồng cây ăn trái, làm ruộng... Kinh tế của nhiều gia đình NCT có sự phát triển.

Đã 66 tuổi nhưng bác Võ Thị Thiền ở ấp 7, xã Phong Mỹ vẫn tích cực lao động sản xuất. Bác canh tác 3ha ruộng và nuôi vịt, dê... thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Gia đình bác Thiền còn tham gia công tác từ thiện xã hội ở địa phương như hỗ trợ kinh phí xây dựng nhiều căn nhà tình thương, làm cầu, đường nông thôn... Bác Võ Thị Thiền chia sẻ: “Tôi lớn tuổi nhưng còn sức khỏe thì còn lao động; giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình để làm gương cho con cháu. Tôi cũng thường xuyên quan tâm dạy dỗ con cháu sống có ích cho xã hội, không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội”.

Sự gương mẫu của NCT huyện Cao Lãnh còn thể hiện qua việc tham gia XDNTM. Mỗi cán bộ, hội viên NCT thường xuyên tuyên truyền, vận động con cháu, nhân dân tự nguyện góp công, góp của thực hiện các tiêu chí NTM. Điển hình là các hội viên NCT ở ấp 5, xã Phong Mỹ rất nhiệt tình tham gia làm đường giao thông. Ông Trần Văn Dùng - Chi hội trưởng Chi hội NCT ấp 5 cho biết: “Nhiều NCT tiên phong tham gia các phong trào ở địa phương, trong đó có XDNTM. Sơ tính, NCT và nhân dân trong ấp đã hiến khoảng 6.500m2 đất, đóng góp tiền cùng với Nhà nước làm 5km đường bờ bắc kênh Nguyễn Văn Tiếp và kênh sườn Cả Bứa”.

Trong 5 năm qua, NCT toàn huyện đã hiến trên 78.300m2 đất, đốn hơn 4.200 cây ăn trái, di dời vật kiến trúc để xây dựng nhiều công trình thiết yếu; làm hàng rào, cột cờ, trồng gần 162.000 cây xanh các loại; đóng góp hơn 13.700 ngày công lao động và tiền để xây dựng hàng chục cây cầu, làm mới và nâng cấp nhiều tuyến đường. Huyện Cao Lãnh xuất hiện nhiều tấm gương NCT tích cực đóng góp XDNTM như cụ Phạm Văn Bài ở xã Mỹ Thọ, cụ Phạm Thị Lâm ở xã Bình Hàng Trung, xã Mỹ Xương thì có cụ Huỳnh Văn Mứt, Bùi Sơn Tây...

Đặc biệt, hội viên NCT tích cực tham gia mô hình “Gia đình NCT không vi phạm pháp luật”. Các cụ đã giáo dục con cháu trong gia đình và xóm giềng về ý thức tôn trọng pháp luật, góp phần giữ gìn trật tự xã hội, an toàn giao thông. NCT còn làm nòng cốt trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hàng năm, hơn 93% gia đình hội viên NCT đạt gia đình văn hóa. Các cụ cũng tham gia công tác khuyến học; giúp đỡ và vận động mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí tặng quà, học bổng... cho nhiều học sinh nghèo hiếu học.

Ông Nguyễn Thanh Quang - Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Cao Lãnh nhận xét: Các cấp hội NCT trong huyện không ngừng phát huy vai trò “Tuổi cao gương sáng”, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ công tác Hội, các phong trào thi đua, hoạt động tại địa phương và đạt nhiều kết quả tích cực. Hội viên NCT tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế; giữ gìn an ninh trật tự... Bằng những việc làm cụ thể, NCT đã nêu gương sáng để con cháu và nhân dân cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, giàu mạnh hơn.

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn