Thành công trong ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Đoàn

Cập nhật ngày: 11/06/2012 14:29:43

Trong dịp hè, để đáp ứng nhu cầu học tập, ứng dụng công nghệ thông tin cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), Thị đoàn SaĐéc đã phối hợp tổ chức mở 52 lớp phổ cập tin học cho 2.454 ĐVTN ở 9 xã, phường trên địa bàn tham gia học tập. Từ những kiến thức cơ bản về máy vi tính, cách soạn thảo văn bản, cách tìm kiếm thông tin trên mạng internet... đã giúp cho thanh niên địa phương, nhất là thanh niên ở vùng nông thôn biết cơ bản về tin học để ứng dụng vào công việc và tìm kiếm thông tin để áp dụng vào sản xuất...


Đoàn viên truy cập internet tại “Điểm truy cập thông tin kiến thức
thanh niên” ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông

Trong nhiệm kỳ 2007-2012, từ nguồn kinh phí tài trợ của mạnh thường quân và nguồn ngân sách hỗ trợ thêm của địa phương, Thị đoàn SaĐéc đã trang bị bộ 9 máy vi tính cho Đoàn TNCSHCM ở 9 xã, phường (trung bình 7 triệu đồng/máy) để thuận tiện hơn trong công tác. Nhờ 100% máy tính của các xã, phường Đoàn trên địa bàn có kết nối mạng internet, việc triển khai công tác chỉ đạo, điều hành, hội họp,... của Thị đoàn SaĐéc hiện nay cũng đã được nhanh chóng, đỡ mất thời gian so với trước. Nhiều văn bản, nội dung công tác đoàn đã được thực hiện qua email.

Đến nay, từ nguồn kinh phí vận động được, Thị đoàn SaĐéc cũng đã trang bị máy vi tính có kết nối mạng internet cho 9/15 Chi Đoàn ấp của các xã Tân Phú Đông, Tân Qui Tây và Tân Khánh Đông. Với các máy vi tính được trang bị này, các Chi đoàn được đã hình thành nên 9 “Điểm truy cập thông tin kiến thức thanh niên”, tạo điều kiện thanh niên đến truy cập internet miễn phí để tìm kiếm thông tin phục vụ cho công tác, học tập, sản xuất.

Thành công nổi bật của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác của Thị đoàn SaĐéc đó là trong nhiệm kỳ, đơn vị đã tổ chức viết và ứng dụng thành công phần mềm quản lý đoàn viên. Sau quá trình chạy thử, phần mềm đã cho kết quả khá tốt, rất thuận tiện cho các tổ chức Đoàn trên địa bàn quản lý đoàn viên. Trò chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Đăng Định - Bí thư Thị đoàn SaĐéc cho biết: “Lúc trước chưa có phần mềm thì công tác quản lý đoàn viên ở cơ sở rất khó khăn. Anh em điều tra thông tin đoàn viên chủ yếu bằng phương pháp thủ công nên thường có sai sót. Qua thực hiện phần mềm, đã góp phần nâng cao công tác quản lý đoàn viên của đơn vị được dễ dàng hơn trước rất nhiều”.

Vừa qua, Thị đoàn SaĐéc cũng đã thiết kế và đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử của đơn vị để giới thiệu và cung cấp những thông tin liên quan đến hoạt đông của đơn vị, đồng thời giới thiệu quảng bá hình ảnh của quê hương SaĐéc và của tỉnh Đồng Tháp đến nhiều người. Dù thông tin chưa phong phú, nhưng Thị đoàn SaĐéc là một trong những đơn vị đi đầu trong các tổ chức Đoàn ở cấp huyện thị, thành phố của tỉnh đã thực hiện được trang thông tin điện tử.

PT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn