Lấp Vò

Truyền thông nâng cao nhận thức nam giới trong kế hoạch hóa gia đình

Cập nhật ngày: 10/08/2015 11:44:01

Bàn luận đến vấn đề kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) không ít người có cùng suy nghĩ: Việc này do người phụ nữ đảm nhận và khá nhiều nam giới ít quan tâm đến vấn đề này.


Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Lấp Vò tuyên truyền đến người dân các biện pháp tránh thai

Nhiều nam giới hay nghĩ việc áp dụng các biện pháp tránh thai (BPTT) là do nữ đảm nhận nên trong những buổi truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản, chị em thường chiếm số đông trong khi nam giới trong độ tuổi sinh đẻ thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Qua khảo sát cho thấy có một số trường hợp người phụ nữ có tiền sử bị bệnh phụ khoa hoặc áp dụng các BPTT như đặt vòng, uống thuốc, cấy thuốc do cơ thể không thích ứng được nên gây ra những tác dụng phụ như dị ứng khó chịu. Với những trường hợp này thì việc sử dụng BPTT dành cho nam giới là rất cần thiết. Tuy nhiên, nam giới không mấy quan tâm đến vấn đề này nên việc KHHGĐ đối với các chị còn khó khăn.

Để góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về KHHGĐ, nhất là nam giới, những năm qua, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Lấp Vò đã tăng cường tuyên truyền với nhiều hình thức. Hàng năm, Trung tâm xây dựng kế hoạch tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề ở các địa bàn dân cư. Trong các buổi truyền thông, cán bộ Trung tâm cung cấp các kiến thức về KHHGĐ, các BPTT hiện đại, tư vấn khám sức khỏe cho các cặp vợ chồng mới cưới và những bạn trẻ dự định tiến tới hôn nhân.

Ngoài những buổi truyền thông nhóm, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện tổ chức các buổi nói chuyện, đặc biệt mời những nam giới trong độ tuổi sinh đẻ đến nghe tuyên truyền. Tại các buổi truyền thông, cán bộ dân số nêu lên câu chuyện của một số cặp vợ chồng bị vỡ kế hoạch dẫn đến sinh con thứ 3 ngoài ý muốn do không hiểu rõ việc sử dụng BPTT, hoặc người chồng không chịu sử dụng BPTT... nhằm góp phần nâng cao nhận thức của nam giới trong việc KHHGĐ. Đồng thời, cộng tác viên dân số tư vấn cho nam giới các BPTT dành cho nam như: bao cao su, thắt ống dẫn tinh...

Trung tâm DS-KHHGĐ huyện còn vận động các ngành, các đoàn thể lồng ghép tuyên truyền về KHHGĐ, đặc biệt chú ý nếu cao vai trò của nam giới trong việc thực hiện KHHGĐ; phối hợp với Đài truyền thanh xã, huyện tăng thời lượng phát sóng chuyên mục DS-KHHGĐ, cung cấp các kiến thức mới để người dân nắm rõ hơn. Anh Nguyễn Văn Lành ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh Trung cho biết: “Trước đây, tôi cũng ngần ngại tham gia các buổi truyền thông và nghĩ rằng việc thực hiện BPTT phải do phụ nữ. Nhưng sau khi nghe tuyên truyền, tôi thấy rằng mình phải biết san sẻ với vợ và xem việc KHHGĐ là việc quan trọng, không phải chỉ riêng của người nữ”.

Hiện nay, tại các Trạm y tế xã trên địa bàn huyện đều có điểm tư vấn về DS-KHHGĐ để phục vụ tư vấn miễn phí cho người dân; các khóm, ấp có cộng tác viên tổ chức truyền thông nhóm hàng quý. Song song với hoạt động tuyên truyền, huyện thực hiện mô hình không sinh con thứ 3, thành lập các câu lạc bộ khám sức khỏe tiền hôn nhân; thực hiện đề án nâng cao chất lượng dân số... Từ đầu năm đến nay, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện tổ chức truyền thông 7 nhóm với hơn 700 đối tượng tham gia; tổ chức tuyên truyền tại các khóm, ấp được 10 cuộc với hàng trăm cặp vợ chồng tham gia; có 6.073 lượt người áp dụng các BPTT. Huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, nhất là nam giới trong vấn đề KHHGĐ; tích cực công tác tiếp thị bao cao su và tư vấn các BPTT đến từng hộ gia đình...

Mỹ Xuyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn