Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt thông điệp 5K

Cập nhật ngày: 22/09/2021 19:59:46

ĐTO - Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị giao ban trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh với lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 vào chiều ngày 22/9. Cùng chủ trì hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có các đồng chí: Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.


Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  (ngồi giữa) phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cho rằng, số ca mắc trong 2 ngày qua giảm dưới mức 30 ca. Đây là tín hiệu tích cực trong công tác phòng, chống dịch, do đó các địa phương cần cố gắng hơn để giảm số ca mắc hơn nữa. Tuy nhiên, những ngày qua thực hiện Chỉ thị số 15 nâng cao tại 8 địa phương, tần suất người dân ra đường đã bắt đầu nhiều hơn, để đảm bảo thành quả phòng, chống dịch, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các địa phương không lơ là, chủ quan, kiểm soát chặt chẽ địa bàn; tăng cường tuyên truyền, bố trí lực lượng thường xuyên nhắc nhở người dân thực hiện tốt 5K, đặc biệt là việc đeo khẩu trang để không phát sinh tình huống dịch bệnh mới. Bên cạnh đó, tạo điều kiện, vận động doanh nghiệp hoạt động sản xuất “4 tại chỗ” sử dụng nguồn lao động tại địa phương để duy trì sản xuất, giải quyết lao động và hạn chế lao động di chuyển giữa các huyện, thành phố; thống kê số lượng đối tượng ưu tiên tiêm vắc-xin (gồm phụ nữ mang thai, người bệnh nền, người trên 65 tuổi) để tỉnh biết cụ thể về nhu cầu vắc-xin và có bước chuẩn bị.

Về công tác điều trị, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Tiểu ban điều trị cố gắng, nỗ lực hơn trong công tác điều trị để hạn chế thấp nhất số ca F0 tử vong; các đơn vị y tế địa phương làm tốt công tác thông tin, phân luồng, giữ khoảng cách cho các nhóm đối tượng đến cơ sở y tế khám bệnh để đảm bảo an toàn phòng dịch; tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe các F1 sau cách ly và F0 sau điều trị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa nhận định trải qua 7 ngày thực hiện giãn cách xã hội (giai đoạn 6) công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh đạt nhiều tín hiệu khả quan. Hôm nay, tỉnh đã quyết định cho 4 địa phương gồm: TP Sa Đéc, huyện Lai Vung, Lấp Vò và Châu Thành chuyển trạng thái từ thực hiện Chỉ thị số 16 sang Chỉ thị số 15 nâng cao. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương sớm có kế hoạch đánh giá lại tình hình dịch bệnh trên địa bàn, linh hoạt trong thực hiện Chỉ thị số 15 nâng cao trên từng địa bàn. Trong những ngày tới, nếu địa phương nào có chuyển biến tốt sẽ xem xét điều chỉnh chuyển sang trạng thái bình thường mới; triển khai nhanh công tác tiêm vắc-xin khi được phân bổ; tiếp tục hỗ trợ chính sách cho người lao động; khẩn trương hỗ trợ thiết bị học tập cho học sinh; Tiểu ban cách ly phối hợp với Tiểu ban điều trị xây dựng kế hoạch, phương án sắp xếp lại các khu điều trị, khu cách ly tập trung báo cáo cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Theo Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, trong ngày toàn tỉnh đã xét nghiệm RT-PCR 9.862 mẫu cho 83.973 người và test nhanh 5.183 mẫu cho 5.480 người. Kết quả có 18 ca dương tính với SARS-CoV-2 (giảm 9 ca so ngày hôm qua). Đến nay, Đồng Tháp có 8.186 ca mắc Covid-19; 7.282 bệnh nhân được điều trị khỏi và xuất viện; 695 ca đang điều trị; 203 ca tử vong. Có 2 địa phương cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19, gồm TP Hồng Ngự và huyện Tam Nông.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn