Báo chí tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử

Cập nhật ngày: 19/04/2021 06:07:14

ĐTO - Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo tại hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hội nghị do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí khu vực phía Nam diễn ra vào ngày 16/4 tại TP.Hồ Chí Minh.


Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Hải Long - Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử của Quốc hội báo cáo hướng dẫn các quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Ông Long nhấn mạnh, báo chí tuyên truyền về vận động bầu cử phải khách quan, công bằng giữa những người ứng cử.

Tiến sĩ Đinh Thị Mai - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo hướng dẫn định hướng công tác thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Trong đó, theo bà Mai, báo chí tuyên truyền yếu tố đầu tiên là đúng định hướng chính trị, chính xác, khách quan, công tâm và làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; phản bác thông tin kích động, sai lệch của các thế lực thù địch chống phá cuộc bầu cử; tuyên truyền cho Nhân dân thấy được cuộc bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân.

DƯƠNG CẦM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn