Giải Futsal tỉnh Đồng Tháp năm 2018 và những dấu ấn tích cực

Cập nhật ngày: 29/11/2018 10:26:30

ĐTO - Sau 6 ngày tranh tài, Giải Futsal tỉnh Đồng Tháp năm 2018 do Liên đoàn bóng đá Đồng Tháp phối hợp Trường Đại học Đồng Tháp (ĐHĐT) tổ chức đã khép lại. Giải đấu được đánh giá sôi nổi, hào hứng với chất lượng chuyên môn cao hơn mọi năm.


UB FC đăng quang ngôi vô địch

Giải có nhà vô địch mới

Năm nay, giải đấu quy tụ 14 đội bóng trong toàn tỉnh tham gia tranh tài. Theo điều lệ, các đội được chia thành 4 bảng (2 bảng 4 đội, 2 bảng 3 đội), thi đấu vòng tròn tính điểm. 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ góp mặt ở vòng tứ kết. 4 đội thắng tứ kết vào bán kết. Ở bán kết, 2 đội thắng tranh ngôi vô địch, 2 đội thua thi đấu trận tranh hạng 3.

Vượt qua các đối thủ, UB FC và ĐHĐT là 2 đại diện cuối cùng góp mặt ở trận tranh ngôi vô địch. Trên con đường tiến đến chung kết, UB FC đã xuất sắc đánh bại những đối thủ khó chịu như: Phước Thảo Glass ở tứ kết và sau đó “hạ” Công ty thiết bị hóa chất An An ở bán kết. Với ĐHĐT, họ đứng đầu vòng bảng, sau đó tiếp tục thắng đương kim vô địch Huy Tín Sport ở tứ kết, kế đến vượt qua Soccer FC ở bán kết.

Với việc cả 2 đội đều được đánh giá có chuyên môn tốt, nên cuộc đối đầu giữa ĐHĐH và UB FC được xem là trận chung kết “trong mơ” của giải. Diễn biến trên sân cũng khá hấp dẫn khi 2 đội thi đấu ăn miếng trả miếng. Kết quả, sau 40 phút thi đấu chính thức, 2 đội hòa nhau 1-1. Còn trong loạt đá luân lưu, UB FC xuất sắc đánh bại ĐHĐT 3-2 sau lượt sút thứ 4.

Thắng chung cuộc 4-3, UB FC chính thức trở thành nhà vô địch mới của Giải Futsal tỉnh Đồng Tháp, còn ĐHĐT giành ngôi Á quân. Trong trận tranh hạng 3, đội Soccer FC giành chiến thắng 15-8 trước Công ty thiết bị hóa chất An An.

Ngoài chức vô địch, UB FC còn nhận giải phong cách; Huỳnh Phúc Điền (ĐHĐT) đoạt giải Thủ môn xuất sắc; giải Vua phá lưới thuộc về Tăng Hữu Phát (Soccer FC) với 10 bàn thắng.

Những tín hiệu tích cực

Năm nay, số lượng 14 đội tranh tài và khoảng cách trình độ chuyên môn được rút ngắn cũng là một trong những dấu hiệu tích cực của giải đấu. Ở những lần tổ chức trước, một vài đội bóng như: Bảo hiểm Xuân Thành, Huy Tín Sport hay ĐHĐT, TP.Sa Đéc đã tạo nên khoảng cách lớn về trình độ so với các đội còn lại.

Nhưng ở giải năm nay mọi thứ đã thay đổi. Các đội bóng phía sau và những tên tuổi mới có sự tiến bộ để dần “xóa bỏ” khoảng cách chuyên môn so với các tên tuổi lớn. Bằng chứng là ở cả 4 bảng đấu, phải chờ đến lượt cuối, những tấm vé lọt vào tứ kết mới được xác định. Các đội lần đầu dự giải là B.O.B FC hay Văn Mộc FC, Công ty thiết bị hóa chất An An cũng thi đấu khá ấn tượng, tạo nên nhiều bất ngờ thú vị.

Huấn luyện viên Trần Minh Hùng – Đội ĐHĐT cho biết: “Qua 6 lần tổ chức, có thể nói hiện tỉnh Đồng Tháp đã có được phong trào Futsal khá tốt. Con số 14 đội tham gia giải năm nay là tín hiệu đáng mừng. Hơn nữa, tất cả các đội dự giải đều chuẩn bị chu đáo nên khi vào giải, tất cả đều thể hiện trình độ chuyên môn tốt. Theo tôi, cả 8 đội lọt vào tứ kết đều có trình độ ngang ngửa nhau. Điều này khác rất nhiều so với các lần tổ chức trước đó, đặc biệt là năm đầu và năm thứ 2”.

Bên cạnh đó, giải cũng lần đầu tiên được tổ chức ở địa điểm mới: Nhà thi đấu Trường ĐHĐT, thay vì diễn ra tại Nhà Thi đấu đa năng tỉnh. Theo Ban Tổ chức, động thái này nhằm tạo nét mới cho giải đấu và tạo điều kiện các đội bóng chơi trên mặt sân Futsal đạt chuẩn quốc tế mà Trường ĐHĐT vừa mới đầu tư xây dựng (hơn 1 tỷ đồng). Ngoài ra, việc dời điểm tổ chức giải cũng với mục đích thu hút khán giả đến sân cổ vũ. Bởi, ĐHĐT cũng là đơn vị có truyền thống mạnh về bóng đá Futsal nói riêng và phong trào thể dục thể thao nói chung.

Giải đã khép lại với sự thành công ngoài mong đợi, mỗi trận đấu của giải đều chứng kiến số lượng lớn cổ động viên tham gia cổ vũ. Đặc biệt, trong các trận cầu có sự góp mặt của đội bóng ĐHĐT, các khán đài hầu như chật kín chỗ ngồi.

Ông Vương Thanh Trung - Ủy viên Thường trực Liên đoàn bóng đá Đồng Tháp, thành viên Ban tổ chức giải cho biết: “Các năm trước, khu giải diễn ra ở Nhà thi đấu đa năng tỉnh, lượng cổ động viên đến sân tương đối hạn chế. Nhưng ở giải năm nay, nhìn lượng khán giả đến sân cổ vũ chật kín khán đài, chúng tôi thật sự hạnh phúc và xem đó là thành công lớn nhất của giải đấu. Đó là cơ sở để chúng tôi xem xét chọn địa điểm tổ chức các giải đấu tiếp theo. Ngoài ra, việc có thêm sân đấu đạt chuẩn, phong trào Futsal của tỉnh có thêm điều kiện để phát triển. Theo tôi, trong tương lai, Đồng Tháp hoàn toàn có thể đầu tư để có đội bóng tham dự các giải Futsal chuyên nghiệp cấp Quốc gia”.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn