Cần xây dựng hình ảnh đội ngũ lãnh đạo địa phương đoàn kết, nhất trí

Cập nhật ngày: 01/07/2020 20:30:36

ĐTO - Chiều ngày 1/7, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Huyện ủy Tam Nông. Đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; đồng chí Phan Văn Thắng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Thiện Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.


Đồng chí Phan Văn Hợp (đứng giữa) nhận quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Theo đó, BTV Tỉnh ủy quyết định điều động đồng chí Phan Văn Hợp - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Tam Nông đến công tác tại UBND tỉnh từ ngày 1/7/2020 để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan đã gặp gỡ, nói chuyện với các đồng chí trong BTV Huyện ủy và cán bộ chủ chốt của huyện Tam Nông. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện Tam Nông xuất hiện nhiều mô hình hay, sáng tạo về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới... Bước đầu, Tam Nông thu hút được một số công ty lớn đến đầu tư. Đồng chí Lê Minh Hoan bày tỏ tin tưởng thời gian tới, sẽ tiếp tục có nhiều công ty, doanh nghiệp đến nghiên cứu, tìm cơ hội đầu tư tại Tam Nông trên các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo...


Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan yêu cầu cán bộ chủ chốt huyện Tam Nông phải thật sự đoàn kết

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, cho dù địa phương thua thiệt về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên nhưng chính hình ảnh tập thể cán bộ chủ chốt của huyện đoàn kết, nhất trí sẽ tạo được “điểm cộng” trong mắt người đứng đầu công ty, doanh nghiệp. Họ cảm thấy tin tưởng, an tâm khi đầu tư ở Tam Nông. Do vậy, đồng chí Lê Minh Hoan nhấn mạnh, Tam Nông cần xây dựng hình ảnh đội ngũ lãnh đạo địa phương đoàn kết, nhất trí, yêu thương nhau, tôn trọng lẫn nhau. Điều này không chỉ tạo ấn tượng với nhà đầu tư, mà còn tạo sự lan tỏa tốt đẹp trong xã hội.

N.An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn