Giai đoạn 2020 - 2022, đầu tư lưới điện khu vực nông thôn cấp điện cho khoảng 25.000 hộ dân vùng sâu, vùng xa

Cập nhật ngày: 03/07/2020 16:33:32

ĐTO - Chiều ngày 3/7, đồng chí Kiều Thế Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thành Giang – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị Giao ban báo chí tháng 6/2020. Đại diện Văn phòng UBND tỉnh, các ban, sở, ngành tỉnh, Công an tỉnh, Công ty Điện lực Đồng Tháp, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp các cơ quan báo chí và phóng viên, nhà báo trong, ngoài tỉnh tham dự hội nghị.


Ông Đào Hữu Điền – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Tháp thông tin về
việc sẽ đầu tư lưới điện khu vực nông thôn, giai đoạn 2020 - 2022

Tại hội nghị, đại diện UBND tỉnh, các ban, sở, ngành tỉnh đã thông tin các vấn đề nổi bật như: tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm trên địa bàn; phương thức quản lý và sử dụng hiệu quả các sản phẩm dịch vụ tài chính đảm bảo an toàn, hiệu quả; tình hình đầu tư lưới điện nông thôn; Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em 2020…

Trong tháng 6, tình hình an ninh trật tự địa bàn được giữ vững, số vụ vi phạm được kéo giảm. Toàn tỉnh xảy ra 39 vụ phạm pháp hình sự (giảm 7 vụ), lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 37 vụ (tỷ lệ 94%), bắt 45 đối tượng, thu hồi tài sản hơn 180 triệu đồng. Trên lĩnh vực kinh tế, lực lượng Công an đã bắt, xử lý 45 vụ; triệt xóa 23 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy (giảm 7 vụ)… Tại hội nghị, các phóng viên, nhà báo được nghe đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Đồng Tháp thông tin về việc sẽ đầu tư lưới điện khu vực nông thôn, giai đoạn 2020 - 2022, với mục tiêu cấp điện cho khoảng 25.000 hộ dân vùng sâu, vùng xa. Tổng giá trị đầu tư là 220 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư xây dựng của ngành Điện lực và vốn đối ứng từ ngân sách của tỉnh. Bên cạnh đó, Ban An toàn giao thông tỉnh sẽ phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hơn 29.000 mũ bảo hiểm (do Công ty Honda Việt Nam tài trợ) cho học sinh lớp 1 của các trường tiểu học trên địa bàn nhân dịp khai giảng năm học mới 2020 – 2021...

Phóng viên, nhà báo các cơ quan báo chí trong, ngoài tỉnh đã nêu các câu hỏi với các ban, sở, ngành dự hội nghị về các vấn đề: tín dụng đen và giải pháp xử lý; việc nhóm chợ tự phát gây mất an toàn; thông tin về vụ cảnh sát giao thông xịt hơi cay đối với người vi phạm gây tai nạn giao thông có chết người; xử lý tình trạng lúa chết tại huyện Hồng Ngự.…


Đồng chí Kiều Thế Lâm – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (người đứng) định hướng nội dung tuyên truyền trong tháng 7/2020

Định hướng tuyên truyền trong tháng 7, đồng chí Kiều Thế Lâm – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền kết quả Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV. Bên cạnh đó, tăng cường thông tin nâng cao ý thức cảnh giác của người dân trong việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính đảm bảo an toàn, hiệu quả; phối hợp Công ty Điện lực Đồng Tháp thông tin tình hình đầu tư lưới điện nông thôn giai đoạn 2020 – 2022. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh đã ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ Nhân dân trong bối cảnh sau thời điểm dịch bệnh Covid-19....

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn