Lan toả phong trào thanh niên tình nguyện

Cập nhật ngày: 09/01/2020 22:35:14

ĐTO - Chiều ngày 9/1/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 11, khoá X, Tổng kết công tác đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2019.

Năm 2019, các cấp bộ đoàn trong tỉnh tập trung thực hiện đạt kết quả chủ đề công tác “Năm Thanh niên tình nguyện (TNTN)”. Cụ thể, xuất hiện nhiều mô hình tình nguyện chuyên sâu, tình nguyện tại chỗ, nhiều gương TNTN điển hình trên nhiều lĩnh vực, tạo được sự lan toả của phong trào TNTN khắp các địa phương. Các đơn vị đoàn trong tỉnh đã đăng ký đảm nhận hơn 580 công trình thanh niên (TN) các cấp, xây dựng 90 căn nhà nhân ái, vận động kinh phí, ngày công xây dựng mới 57 cầu bê tông, thực hiện 123km công trình thắp sáng đường quê... với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng. Các đội hình TNTN và mô hình thực hiện công tác an sinh xã hội được duy trì và nâng chất. Phong trào khởi nghiệp ngày càng đi vào chiều sâu, tạo điều kiện cho các dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia trưng bày, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.


Trao Cờ thi đua của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cho 2 đơn vị đạt thành tích xuất sắc

Năm 2020, xác định chủ đề công tác năm là “Tuổi trẻ Đồng Tháp tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, các cấp bộ đoàn trong tỉnh tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng đoàn viên, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức tốt các phong trào thi đua trong tuổi trẻ; xây dựng cơ sở đoàn vững mạnh.



Trao Giấy khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cho 2 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm xác định những hạn chế trong thực hiện công tác đoàn ở cơ sở, phát huy những kết quả đạt được, đồng thời, đề xuất các giải pháp, phương hướng cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đoàn trong thời gian tới.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn biểu dương, trao giấy khen cho 9 đơn vị và trao Cờ Thi đua cho 2 đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019.

Ngân Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn