Quân - dân cùng giữ gìn đường biên, cột mốc

Cập nhật ngày: 28/02/2019 06:11:03

Tình hình an ninh trật tự tuyến biên giới của tỉnh Đồng Tháp luôn ổn định suốt nhiều năm qua. Để giữ vững bình yên nơi biên giới phải kể đến sự góp sức của người dân thông qua các Tổ Tự quản đường biên, mốc quốc giới (TQĐB,MQG).


Thành viên Tổ Tự quản đường biên, mốc quốc giới tham gia tuần tra bảo vệ đường biên và cột mốc ở khu vực biên giới. 
Ảnh: N.AN

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, các Tổ Tự quản đường biên, cột mốc (tên gọi hiện nay là Tổ TQĐB,MQG) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã thành lập cách nay hàng chục năm. Theo Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, những Tổ TQĐB,MQG được củng cố, kiện toàn. Đến nay, 3 huyện, thị xã biên giới của Đồng Tháp có 21 Tổ TQĐB,MQG ở địa bàn 15 ấp giáp biên giới với 466 thành viên. Đa số thành viên là cựu chiến binh, cựu quân nhân, là người có uy tín, sống lâu năm ở địa phương.

Đồn Biên phòng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các xã biên giới duy trì hoạt động Tổ TQĐB,MQG. Thông qua sinh hoạt tổ hàng tháng, lực lượng biên phòng lồng ghép những nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ và tuyên truyền chủ trương, đường lối, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhất là nội dung liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Chất lượng hoạt động của Tổ TQĐB,MQG ngày càng nâng lên.

Qua việc tuyên truyền, vận động của Bộ đội biên phòng, nhân dân ngày càng tích cực bảo vệ đường biên, cột mốc, có tinh thần cảnh giác, phòng, chống tội phạm. Ông Huỳnh Văn Thưởng - Tổ trưởng Tổ TQĐB,MQG Á Đôn (ấp Bình Lý, xã Bình Thạnh, TX.Hồng Ngự) bộc bạch: “Là người dân sống giáp biên, tôi muốn góp chút công sức để bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Hơn 10 năm nay, tôi thường xuyên cùng anh em đi tuần tra và tuyên truyền, vận động xóm giềng bảo vệ đường biên, cột mốc”. Một số thành viên Tổ TQĐB,MQG Á Đôn nêu cao tinh thần cảnh giác, truy bắt nhiều vụ trộm.

Người dân sinh sống tại các cụm, tuyến dân cư dọc theo biên giới, thành viên Tổ TQĐB,MQG khi ra thăm ruộng hoặc đi giăng câu, thả lưới thường để mắt tới những dấu hiệu đường biên, cột mốc, kịp thời cung cấp cho ngành chức năng nhiều thông tin có giá trị về tình hình nội biên, ngoại biên. Đơn vị quản lý 3 Tổ TQĐB,MQG, có 92 thành viên. Các thành viên tích cực đi tuần tra với lực lượng biên phòng, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn - Trung tá Nguyễn Văn Quỳnh - Chính trị viên Đồn biên phòng Bình Thạnh cho biết.

Trên tinh thần tự nguyện, thành viên các Tổ TQĐB,MQG đều nhiệt tình góp sức cùng Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới. Đặc biệt, qua công tác phối hợp đã thắt chặt thêm tình quân - dân, cùng nhau chung sức xây dựng vùng biên giới bình yên, ngày càng phát triển.

HÒA HIỆP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn