Tập trung tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 -2024

Cập nhật ngày: 15/01/2019 16:40:19

ĐTO – Chiều 15/1, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức tổng kết công tác Mặt trận năm 2018, sơ kết 3 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”. Các đồng chí Võ Văn Thiện - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng ban công tác phía Nam; Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham dự.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được đối với công tác Mặt trận năm 2018. Đồng thời, yêu cầu trong thời gián tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên tập trung hướng dẫn và tổ chức thành công đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Các cấp ủy, chính quyền phải tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các tổ chức thành viên thực hiện tốt quy chế giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền,... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Người dân tham gia họp “Tổ Nhân dân tự quản” trên địa bàn dân cư

Năm 2018, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên chủ động phối hợp và triển khai thực hiện đồng bộ, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và cấp ủy địa phương. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân; tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ người nghèo; đẩy mạnh thực hiện các phong trào, các cuộc vận động gắn với xây dựng NTM.

Các hoạt động “Quỹ Vì người nghèo”, an sinh xã hội và kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh; nhất là mô hình “Tổ Nhân dân tự quản” và mô hình “Hội quán” đã phát huy hiệu quả tích cực trong cộng đồng dân cư. Đến nay, thành lập 12.676 Tổ được khảo sát (đạt 100%). Hoạt động của “Tổ Nhân dân tự quản” trên địa bàn mang lại nhiều kết quả thiết thực. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham mưu cho Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành kế hoạch khảo sát hoạt động “Tổ Nhân dân tự quản” sau một năm triển khai nhân rộng trên toàn tỉnh.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã đáp ứng được nguyện vọng và nhu cầu chính đáng của người dân nên đã sớm đi vào cuộc sống của nhân dân với sự lan tỏa nhanh và bền vững, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, mô hình hay trên nhiều lĩnh vực đời sống văn hóa - xã hội.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn