Tiễn Đội K91 lên đường tìm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Cập nhật ngày: 07/11/2019 14:47:53

ĐTO - Sáng ngày 7/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu – Trưởng ban Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn đã đến thăm Đội tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia (Đội K91) trước khi sang Campuchia làm nhiệm vụ giai đoạn 2019 – 2020.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu chúc Đội K91 nhiều sức khoẻ, đoàn kết và làm tốt nhiệm vụ

Ban chỉ huy Đội K91 cho biết, giai đoạn 2018 – 2019, Đội K91 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia. Việc tìm kiếm được tiến hành tại 10 huyện của 2 tỉnh Pô Sat và PrâyVeng. Kết quả Đội đã tìm kiếm và cất bốc được 93 bộ hài cốt liệt sĩ tại PrâyVeng (Campuchia). Cán bộ, chiến sĩ Đội K91 còn tặng quà và khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân Campuchia, với tổng kinh phí khoảng 120 triệu đồng.

Trên địa bàn huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Đội K91 đã tìm kiếm được 6 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong quá trình tìm kiếm còn hết sức khó khăn, số hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm được còn nhiều, thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít và thiếu chính xác; điều kiện địa hình và thời tiết ở nước bạn rất khó khăn; phần lớn các chiến sĩ của Đội không biết tiếng Campuchia; phương tiện làm nhiệm vụ xuống cấp..., nên đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đội.

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị để thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2019 – 2020 của Đội K91 đã hoàn thành. Sáng ngày 11/11, Đội K91 sẽ xuất phát sang Campuchia; đợt 1 từ ngày 11/11/2019 đến 18/1/2020, đợt 2 từ ngày 3/2/2020 đến 20/7/2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu biểu dương Đội K91 đã nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đây vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị, cũng vừa là nghĩa cử cao đẹp của người dân Đồng Tháp. Ông Đoàn Tấn Bửu đề nghị Ban chỉ huy Đội K91 tiếp tục quan tâm, động viên các chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt; giữ mối quan hệ tốt đẹp với nước bạn, tranh thủ sự ủng hộ của nước bạn để thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục duy trì việc cấp, phát thuốc cho người dân nước Campuchia.

Động viên tinh thần các chiến sĩ Đội K91, dịp này, các Sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng nhiều phần quà cho Đội K91 trước ngày lên đường làm nhiệm vụ.

P.L – N.Ánh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn