Giáo dục Đồng Tháp: Dấu ấn 40 năm

Cập nhật ngày: 18/11/2015 12:42:56

Năm 2015, giáo dục Đồng Tháp bước sang mốc 40 năm hình thành, phát triển. 40 năm, với tinh thần đoàn kết, sự tận tụy, cùng tình thương vì học trò, toàn ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) của tỉnh đã vượt lên mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An - TP.Cao Lãnh trong giờ sinh hoạt dưới cờ

Những năm sau 1975, Tiểu Ban giáo dục (GD) tỉnh đã tiếp quản, cải tạo nhanh chóng hệ thống GD của chính quyền Sài Gòn cũ; tiếp thu toàn bộ cơ sở vật chất hệ thống trường học; ổn định đội ngũ nhà giáo, tổ chức hoạt động dạy, học ở tất cả các trường học trong tỉnh, đảm bảo cho việc học của con em người dân địa phương. Giai đoạn 1975-1985, ngành GD&ĐT tổ chức hàng loạt hoạt động xóa mù chữ, bổ túc văn hóa trên diện rộng; xây dựng các trường bổ túc văn hóa ở tỉnh, huyện, thị xã để xóa mù chữ, nâng cao trình độ văn hóa cán bộ, nhân dân, thanh niên ưu tú trong tỉnh. Đồng thời, ngành đưa vào hoạt động hệ thống các trường chuyên nghiệp, trường trung học sư phạm, sư phạm cấp 2, các trường trung học nông nghiệp, y tế để từng bước đào tạo nguồn cán bộ cho các ngành, địa phương. Năm 1980, ngành GD&ĐT thực hiện cải cách giáo dục, nhiều trường THPT, THCS, Tiểu học, Mẫu giáo, Mầm non được xây dựng mới tại các huyện, thị xã trong tỉnh. Đội ngũ giáo viên vượt qua khó khăn, thiếu thốn, vững tâm đứng lớp giảng dạy học trò.

Sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh, sự nhiệt tình, tận tâm của đội ngũ giáo viên đã đào tạo ra những thế hệ học trò tài năng. Năm 2005, GD&ĐT Đồng Tháp quyết tâm thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, được Bộ GD&ĐT công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục (PCGD) tiểu học đúng độ tuổi vào năm 2001; chuẩn PCGD THCS vào năm 2005, 100% thành phố, thị xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD trung học năm 2015. Cơ sở vật chất GD từng bước được đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện.

Tính đến năm 2015, ngoài hệ thống trường Mẫu giáo, Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT đều khắp các huyện, thị xã, thành phố, toàn tỉnh có 1 trường đại học, 3 trường cao đẳng đào tạo đa ngành, nghề. Chất lượng GD được duy trì toàn diện, khoảng cách chất lượng đào tạo giữa các khu vực rút ngắn. Các đơn vị trường vùng sâu trước đây vươn lên khẳng định thế mạnh trong công tác giảng dạy bằng sự tận tâm, hết lòng vì học trò của cán bộ quản lý, giáo viên. Kế thừa những thế hệ thầy, cô giáo đi trước, đội ngũ nhà giáo ngày nay không ngừng học hỏi, vượt khó để hoàn thành tốt công tác giảng dạy; 100% giáo viên toàn ngành đạt chuẩn theo quy định của Bộ GD&ĐT. Sở GD&ĐT Đồng Tháp liên tục được xếp trong tốp dẫn đầu thi đua các Sở GD&ĐT khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ông Trần Thanh Liêm - Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: “Những kết quả ngành GD&ĐT Đồng Tháp đạt được trong 40 năm qua là nhờ sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự đồng lòng của tập thể cán bộ, giáo viên những người đi trước, những người đang kế thừa truyền thống. Đây là nền tảng cho sự phát triển của GD đất Sen hồng ...”.

 Giai đoạn 2016-2020, GD&ĐT Đồng Tháp tiếp tục điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp học theo hướng giảm dần các điểm nhỏ lẻ của Tiểu học, xây dựng các trường phổ thông song ngữ chất lượng cao ở các cấp học, đặc biệt ở cấp Tiểu học, THCS tạo nguồn đầu vào cho các trường chuyên, nâng cao chất lượng thi học sinh giỏi cấp Quốc gia, tuyển sinh đại học; duy trì nâng cao chất lượng GD toàn diện, đại trà, phấn đấu giữ vững vị trí dẫn đầu khối thi đua các Sở GD&ĐT đồng bằng sông Cửu Long.

Gởi gắm tâm tư nguyện vọng cho thế hệ cán bộ, giáo viên hôm nay, cựu giáo viên Đặng Thị Út Hồng ở ấp Lợi An, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười cho biết: “Trước đây, khi còn thời chiến, những thầy, cô giáo như chúng tôi phải vừa dạy chữ cho học trò vừa canh chừng tiếng máy bay địch để đưa học sinh đi trốn, bảo vệ an toàn cho các em. Giờ hệ thống trường lớp học khang trang, lòng tôi và các cựu giáo viên rất vui mừng. Chúng tôi mong muốn các thầy, cô giáo hôm nay sẽ luôn yêu thương học trò, dạy dỗ các em bằng tất cả tấm lòng, cái tâm của mình để các em luôn có hồi ức đẹp về thầy cô; cố gắng hơn nữa để góp sức vào truyền thống GD&ĐT tỉnh nhà...”.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn