Trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu

Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập

Cập nhật ngày: 19/11/2018 06:03:20

ĐTO - Sáng 17/11, Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11) và kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường (2008-2018). Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, UBND TP.Sa Đéc, Ban giám hiệu, giáo viên (GV), cựu nhà giáo và hơn 500 học sinh (HS), cựu HS các khối lớp tham dự.


Thầy Nguyễn Đăng Khánh - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu nhận Bằng khen tập thể có thành tích xuất sắc

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đăng Khánh - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu đọc diễn văn báo cáo quá trình 10 năm xây dựng và phát triển của nhà trường.

Năm 2008, Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu được thành lập, cơ sở vật chất thiếu thốn, nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cao, GV, HS của trường nỗ lực đạt các thành tích tốt trong kỳ thi cấp tỉnh, Quốc gia.

Thực hiện mục tiêu đưa trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu tiến xa hơn, Hội đồng sư phạm, GV, HS trường đã không ngừng vượt qua khó khăn, khẳng định chất lượng đào tạo về văn hóa, đạo đức, kỹ năng. 10 năm qua, HS của trường đạt hơn 60 giải thưởng cấp Quốc gia, hơn 800 HS đạt giải cấp tỉnh, đạt hơn 200 huy chương Olympic 30/4..., Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu đạt chuẩn Quốc gia năm 2017.

Với những thành tích đã đạt được, thời gian tới, tập thể Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới kiểm tra, đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục, dạy và học ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, nghiên cứu...

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo UBND TP.Sa Đéc, Đại diện cha mẹ HS ghi nhận, biểu dương những đóng góp của thầy, cô giáo nhà trường trong giảng dạy, mong muốn thời gian tới, Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu tiếp tục khẳng định chất lượng HS giỏi.

Dịp này, tập thể nhà trường vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm học 2017-2018...

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn