Trường THPT Trần Văn Năng
Khó khăn - vẫn quyết tâm nâng cao chất lượng

Cập nhật ngày: 24/10/2012 14:37:06

Tiền thân của Trường THPT Trần Văn Năng (tọa lạc TT.Thanh Bình) là Trường THPT Bán công Thanh Bình, chuyển sang loại hình công lập từ năm học 2008-2009. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, cán bộ, giáo viên Trường THPT Trần Văn Năng luôn nỗ lực để nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng niềm tin.


Sinh hoạt lớp 12/A1, Trường THPT Trần Văn Năng, ngày 20/10

Chuyển sang loại hình công lập, Trường THPT Trần Văn Năng còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất, sân bãi chật hẹp, cán bộ, giáo viên không ổn định, chất lượng học sinh (HS) đầu vào rất thấp nên kết quả học tập, rèn luyện của HS không cao. Đặc biệt, kết quả tốt nghiệp THPT của trường năm học 2009-2010 thấp nhất tỉnh, làm giảm sút niềm tin của nhân dân và HS ở địa phương.

Được sự quan tâm của Sở GD&ĐT, UBND huyện, lực lượng cán bộ quản lý, giáo viên có kinh nghiệm được tăng cường và sớm ổn định, chung sức cải thiện thành tích của trường. Từ đó, năm học 2010-2011, chất lượng học tập và rèn luyện của HS có bước phát triển với 99,33% HS tốt nghiệp THPT, đứng hàng thứ 8 và hiệu quả đào tạo xếp thứ 3 toàn tỉnh; HS giỏi cấp trường, cấp tỉnh khá cao, trong đó có 3 em dự thi HS giỏi cấp quốc gia, có 1 em đạt giải khuyến khích giỏi toán trên máy tính.

Năm học 2011-2012, trường tiếp tục nâng cao thành tích với 100% HS đậu tốt nghiệp, thống kê ban đầu có 50/155 em tốt nghiệp, thi đậu vào các trường CĐ, ĐH, trong đó có nhiều em đậu 2 trường ĐH như: Lê Hữu Nghị (ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Nông lâm TP.HCM), Nguyễn Thị Thảo Nguyệt (ĐH Luật TP.HCM, ĐH An Giang), Hồ Nhật Vinh (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Sư phạm Kỹ thuật),... Kết quả này, trường được xếp hạng xuất sắc phong trào “Thi đua xây dựng Trường học thân thiện - Học sinh tích cực”, được Sở công nhận Tập thể lao động tiên tiến,... Phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2012-2013 của Trường THPT Trần Văn Năng, đồng chí Lê Minh Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biểu dương sự quyết tâm vượt khó của cán bộ, giáo viên, nhân viên và HS của trường. Đồng chí Lê Minh Trung yêu cầu trường luôn tổ chức thực hiện việc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”,...

Thầy Nguyễn Thành Nam - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường đạt được những bước tiến trong thời gian qua là do công tác chỉ đạo, điều hành của trường được sự đồng tình thực hiện của hội đồng sư phạm, của phụ huynh HS; chất lượng giáo dục, thi đua dạy tốt, học tốt là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường; lấy chữ “Nhân” và chữ “Tâm” làm phương châm trong công tác quản lý của trường và giáo dục HS. Trường quan tâm đến HS, nhất là các em HS nghèo, học yếu, kém, qua việc tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài, vận động đóng góp, trong đó nòng cốt là cán bộ, giáo viên, nhân viên, Hội Cha mẹ HS và HS trường để giúp các em vươn lên trong học tập...

Thành lập sau và nằm liền kề với Trường THPT Thanh Bình I, hiện tại Trường THPT Trần Văn Năng có chất lượng tuyển sinh đầu vào thấp, nhiều HS ở các xã vùng sâu, thuộc hộ nghèo là một áp lực lớn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục HS của trường. Tuy nhiên, trường đi lên từ khó khăn nhiều mặt và đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, nên bên cạnh sự quan tâm hỗ trợ của ngành giáo dục, địa phương,...cán bộ và giáo viên của trường đang chung sức vì mục tiêu cao hơn.

Thành Nam

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn