Cận cảnh loài cá đi bộ dưới đáy biển

Cập nhật ngày: 26/08/2012 14:24:24

Lần đầu tiên, các nhà khoa học đã quan sát được một loài cá vây chân hiếm gặp, có tên gọi khoa học là Chaunacops coloratus trong môi trường sống tự nhiên của chúng ở độ sâu gần 3.353 mét so với mực nước biển. Điểm đặc biệt về loài cá vây chân này là chúng có thể “đi bộ” dưới đáy biển và thay đổi màu sắc suốt cuộc đời.


Cá Chaunacops coloratus

Trang National Geographic dẫn lời Lonny Lundsten, một nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Công viên thủy sinh Vịnh Monterey (MBARI), cho biết, mặc dù các nhà khoa học đã quan sát được nhiều loài cá vây chân khác trong tự nhiên trước đó nhưng mãi tới năm 2002 mới ghi lại được hình ảnh còn sống của loài Chaunacops coloratus. Trong một nghiên cứu mới, ông Lundsten và các cộng sự đã dùng một camera chuyên dụng điều khiển từ xa, dưới nước để thu lại những hình ảnh về loài cá độc đáo hiếm gặp này.

Nhóm nghiên cứu đã quan sát được các con cá lớn nhất dài khoảng 20cm và nhỏ nhất với chiều dài xấp xỉ 7cm. Việc quan sát trực tiếp trong môi trường sống tự nhiên của cá Chaunacops coloratus khiến họ phát hiện, không phải mọi cá thể thuộc loài cá vây chân này đều có màu đỏ hoặc màu hồng như quan niệm trước đây. Thực tế, những con cá lớn hơn có màu đỏ, còn những con nhỏ hơn thường màu xanh, biểu thị cho quá trình thay đổi màu sắc từ quá trình ấu trùng trong suốt, màu xanh tới giai đoạn trưởng thành, màu đỏ.

Một phát hiện thú vị nữa về loài cá Chaunacops coloratus là chúng dường như có thể sử dụng kết hợp các vây ngực và vây bụng để “đi bộ” dọc đáy biển. Các nhà khoa học dự đoán, đối với loài cá vây chân này, việc “đi bộ” tỏ ra tiết kiệm năng lượng hơn so với việc bơi trong những khoảng cách ngắn, đồng thời ít làm khuấy đảo nước biển xung quanh hơn, giảm nguy cơ “đánh động” các con mồi gần đó.

TT (Theo Tuấn Anh-Vietnamnet)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn