Doanh nghiệp hy vọng 1 năm mới nhiều thắng lợi

Cập nhật ngày: 03/02/2020 10:18:44

ĐTO - Sau dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã, điểm du lịch... trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã khởi động trở lại với khí thế đầy lạc quan và tin tưởng cho 1 năm mới thắng lợi.


Du khách thích thú với công viên nước tại Khu du lịch văn hóa Phương Nam

Doanh nghiệp hoàn thiện để chinh phục những thành công mới

Theo Sở Công Thương, về tình hình hoạt động của cộng đồng DN trong tỉnh khi trở lại bắt nhịp với công việc sau Tết Nguyên đán 2020; các DN, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh hầu hết thời gian nghỉ Tết từ ngày 23 - 29/1/2020 (nhằm 29 Tết đến hết mùng 5 Tết).Sau Tết Nguyên đán, một số DN mở cửa hoạt động lại từ ngày 28/1/2020 (mùng 4 Tết) như siêu thị CoopMart, hệ thống cửa hàng tiện lợi VinMart+; các công ty, DN trên địa bàn tỉnh tổ chức khai trương hoạt động lại từ ngày 30/1/2020 (mùng 6 Tết).

Sau kỳ nghỉ Tết, ngày 30/1 (mùng 6 Tết), đội ngũ nhân viên, công nhân Công ty TNHH MTV Nam Huy Đồng Tháp (huyện Châu Thành) sẵn sàng bước vào ngày làm việc đầu năm mới. Trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ các giải pháp tích cực nên DN đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Theo ông Huỳnh Văn Hiệp - Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Huy Đồng Tháp: “Sau kỳ nghỉ Tết, đơn vị sẽ tập trung toàn lực để hoàn tất lô hàng khoảng 8 tấn sản phẩm trái cây sấy xuất khẩu. Đây được đánh dấu như bước khởi động hoàn hảo trong năm mới của công ty. Trong năm 2020, đơn vị sẽ đề ra mục tiêu đầu tư thêm máy móc và cải tiến mẫu mã thiết bị để phấn đấu tăng năng suất và doanh số khoảng 10% so với năm 2019...”.

Từ sự “truyền lửa” của lãnh đạo tỉnh, sự hỗ trợ của các chuyên gia, DN đi trước và sự dấn thân của các startup đã góp phần đưa phong trào khởi nghiệp tỉnh nhà đi vào chiều sâu... Anh Đặng Quý Ngọc – Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thực phẩm Thuận Thiên Thành (huyện Lai Vung) chia sẻ nhân dịp đầu năm mới: “Qua 3 năm thực hiện ước mơ khởi nghiệp đầy khó khăn, hiện nay nhiều sản phẩm của DN không chỉ có mặt ở các thị trường nội địa, các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích mà còn xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Qua đó, đưa doanh thu năm 2019 của công ty tăng gấp đôi so với năm 2018. Đây là một trong những tín hiệu vui đối với DN khởi nghiệp của chúng tôi”. Dự kiến trong năm 2020, mỗi tháng công ty sẽ cho ra 6 tấn sản phẩm thành phẩm, tăng gấp đôi so với năm qua.

Năm 2019 được xem là năm bội thu giải thưởng khởi nghiệp của anh Trương Lê Huy Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty Ambroyal (huyện Châu Thành), mang về niềm tự hào cho quê hương Đồng Tháp... Trước những kết quả phấn khởi đạt được, ngày đầu năm mới, anh Trương Lê Huy Hoàng chia sẻ: “Ước vọng của tôi trong năm mới 2020 là sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động nhà máy chế biến Snack da cá đạt chuẩn ISO 2200, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc và một số thị trường khó tính khác. Về chiến lược thị trường trong năm 2020, chúng tôi định hướng phấn đấu đưa sản phẩm của Ambroyal phủ sóng hết các chuỗi siêu thị tại Việt Nam. Để đạt được điều này, hiện đơn vị đang xây dựng đội ngũ bán hàng và marketing để góp phần xây dựng thương hiệu trên thị trường”.

Khai trương vào ngày mùng 9 âm lịch, chị Đoàn Ngọc Minh Thùy - Giám đốc Công ty TNHH Hương Đồng Tháp cho biết, không khí tại đơn vị vẫn rộn ràng trong suốt dịp Tết bởi công ty của chị chủ yếu kinh doanh qua hình thức online. Theo chị Thùy, dịp Tết Nguyên đán năm 2020, đơn vị ra mắt bộ sản phẩm với tên gọi đem lại sự may mắn cho mọi nhà là “Xông nhà may mắn, gội sạch ưu phiền” (tinh dầu sả, bưởi). Theo chị Thùy, mục tiêu trong năm 2020 của đơn vị là tiếp tục cho ra thị trường các sản phẩm ứng dụng phục vụ khách hàng. Trong đó, chú trọng các dòng sản phẩm khách hàng đang ưa chuộng như tinh dầu xịt diệt khuẩn giày, mũ bảo hiểm... Ngoài ra, công ty cũng tiếp tục đem đến những loại tinh dầu nguyên chất với những mùi hương thiên nhiên, thân thiện với môi trường như hương tràm, sả, chanh, bưởi, sen...

Góp phần đưa du lịch cộng đồng của tỉnh ngày càng phát triển

Theo Ban Giám đốc Khu du lịch (KDL) văn hóa Phương Nam, xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, chỉ trong 6 ngày từ ngày mùng 1 đến hết ngày mùng 5 Tết Canh Tý, lượng khách đến tham quan tại KDL văn hóa Phương Nam đã cán mốc gần 40 ngàn lượt, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Ông Lê Ngọc Vũ - Phó Giám đốc KDL văn hóa Phương Nam cho biết, để chuẩn bị phục vụ tốt nhất cho khách tham quan vào dịp Tết Nguyên đán, KDL đã đầu tư nhiều hạng mục công trình, thiết kế các tiểu cảnh đẹp và mang đậm dấu ấn văn hóa Nam bộ để du khách thưởng lãm cũng như chụp ảnh lưu niệm. Bên cạnh đó, việc đưa vào khai thác công viên nước, một trong những nét mới tại KDL văn hóa Phương Nam đã góp phần tạo được sự hấp dẫn cho du khách. Để chuẩn bị phục vụ cho du khách vào các dịp lễ trong năm mới 2020, KDL văn hóa Phương Nam cũng đang dự kiến đầu tư xây dựng thêm nhiều tiểu cảnh và trò chơi mới lạ nhằm tạo sự thích thú và hài lòng nhất cho du khách khi đến tham quan tại đây.

Theo ông Trần Thanh Hùng - Chủ nhiệm Hội quán cùng nhau làm du lịch (TP.Sa Đéc), dịp Tết Canh Tý 2020, làng hoa đón hàng ngàn lượt du khách đến tham quan, chụp ảnh và thưởng ngoạn. Theo ông Hùng, nét mới của làng hoa năm nay là người dân làng hoa đã đầu tư thêm nhiều tiểu cảnh mới, lạ, độc đáo như: ngôi nhà úp ngược, cánh đồng hoa hồng, cầu cảnh, xe hoa, cối xay gió... Cùng với đó, các vườn hoa cũng giữ lại hoa và trang trí vườn hoa bắt mắt hơn nên đã thu hút du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan và ghi lại khoảnh khắc những ngày xuân.

Riêng đối với Hội quán cùng nhau làm du lịch, để phân chia lượng khách rải đều cho các tháng trong năm, Hội quán đã xây dựng một clip giới thiệu về du lịch Đồng Tháp. Ngoài ra, Hội quán cũng kết nối được với 2 điểm tham quan vườn cây ăn trái ở huyện Lai Vung, huyện Cao Lãnh, qua đó giới thiệu, hướng dẫn du khách biết và đến các điểm du lịch này. Hội quán đang tiếp tục mở rộng kết nối với các điểm tham quan khác trong tỉnh, tạo thành một tour du lịch hoàn chỉnh, góp phần đưa du lịch cộng đồng của tỉnh ngày càng phát triển.

Tại KDL vui chơi miệt vườn Happyland Hùng Thy (TP.Sa Đéc), từ ngày 28 – mùng 5 Tết, đơn vị đã đón trung bình khoảng 1.500 – 2.000 lượt khách/ngày. Theo ông Nguyễn Ngọc Hùng - Chủ KDL vui chơi miệt vườn Happyland Hùng Thy, năm 2020 mở ra với nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thách thức, nhất là sự cạnh tranh giữa các khu, điểm du lịch trong và ngoài tỉnh. Vì vậy, bên cạnh chỉnh sửa những gì đã có sẵn, đơn vị sẽ cải tiến thêm nhiều tiểu cảnh, đại cảnh mới; nâng cấp cơ sở vật chất, dịch vụ du lịch kèm theo. Cùng với đó, sẽ chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân viên phục vụ để tạo sự hài lòng cho du khách gần xa.

Cũng là nơi thu hút nhiều du khách gần xa đến tham quan, hộ kinh doanh Sa Nhiên Garden (TP.Sa Đéc) với Ngôi nhà úp ngược tạo điểm nhấn độc đáo trong dịp Tết Nguyên đán 2020. Theo đó, trong những ngày Tết, điểm đến này đã thu hút hơn 7.000 lượt du khách đến tham quan trải nghiệm. Ông Trần Minh Đạo – Chủ hộ hộ kinh doanh Sa Nhiên Garden cho biết: “Với những ý tưởng ấp ủ trong năm 2020, tôi sẽ tiếp tục mở rộng thêm các tiểu cảnh, đại cảnh mới. Song song đó, vì là khu check in sống ảo của du khách nên chúng tôi sẽ thiết kế thêm nhiều điểm mới, lạ tạo sự đa dạng thu hút khách. Kết hợp với đó là xây dựng thêm vườn cây ăn trái, khu lưu trú... phục vụ cho du khách thích du lịch trải nghiệm”.

Nông dân đặt nhiều kỳ vọng trong năm mới Canh Tý

Còn khoảng 10 ngày nữa Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông 2 (xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười) chính thức vào mùa thu hoạch vụ lúa đông xuân. Theo đánh giá của nông dân, nhờ thời tiết thuận lợi nên trà lúa năm nay khá đẹp, dự báo năng suất lúa vụ đông xuân này sẽ cao hơn cùng kỳ năm trước. Ông Ngô Phước Dũng - Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông 2 cho biết: “Mặc dù ăn Tết nhưng bà con nông dân ở đây không hề bỏ bê công việc đồng áng. Mấy ngày Tết vừa qua có tình trạng sương muối xuống nhiều vào buổi sáng nên bà con theo dõi rất sát nhằm xử lý kịp thời những loại bệnh và dịch hại trên cây lúa. Bà con nông dân ở đây đặt nhiều kỳ vọng vào vụ mùa này. Chúng tôi hi vọng qua Tết, các công ty chế biến xuất khẩu bắt đầu hoạt động lại, giá lúa sẽ cải thiện hơn nữa để nông dân có thể tăng lợi nhuận”.

Năm 2019 được xem là năm bội thu của Tổ hợp tác (THT) ổi Minh Thọ, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh. Từ chỗ khó khăn ở khâu tiêu thụ, hiện THT này đang trở thành một trong những nhà cung cấp lớn sản phẩm trái cây cho các siêu thị như: Coop Mart, Big C; các chuỗi cửa hàng bán lẻ hiện đại như: Vinmart+, Bách hóa xanh... Hiện tại, ngoài cung cấp sản phẩm ổi, THT còn là đầu mối cung cấp nhiều loại nông sản đặc thù của địa phương vào các chuỗi bán lẻ hiện đại. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, THT ổi Minh Thọ cung ứng trên 50 tấn trái cây cho các hệ thống bán lẻ. Năm 2020, THT tiếp tục thay đổi trong tư duy sản xuất nhằm giúp cho các nhà vườn trong THT có được đầu ra ổn định, công việc sản xuất từ đó thuận lợi hơn, kinh tế gia đình cũng khấm khá hơn rất nhiều.

Không khí ngày lao động đầu năm mới ở HTX Dịch vụ nông nghiệp Bình Thành (thị trấn Lấp Vò) bắt đầu nhộn nhịp trở lại từ mùng 4 Tết. Năm 2019, HTX không làm lúa vụ 3 do đó chủ động được xuống giống đúng lịch thời vụ, nhờ vậy cây lúa xuống giống phát triển tốt, sản lượng ổn định, năng suất đạt ổn định hơn năm trước. Những ngày Tết, bà con vẫn theo dõi, chăm sóc ruộng đồng thường xuyên và sẽ bắt đầu vào vụ thu hoạch từ hôm nay (mùng 10 Tết). HTX hiện có tổng diện tích 1.200ha, trong đó diện tích canh tác lúa lúa IR5040 chiếm 40%; lúa Đài Thơm chiếm 40% diện tích canh tác; còn lại 20% là nếp và một số giống lúa khác. Vừa qua, HTX mở thêm dịch vụ thu gom rác cho khu vực nông thôn trên địa bàn, HTX cũng vừa quy hoạch xong vườn cây ăn trái với diện tích 172ha. Ông Nguyễn Văn Đời - Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Bình Thành phấn khởi cho biết: “Bước sang năm 2020, tập thể HTX chung sức, đồng lòng tiếp tục phấn đấu hết mình đạt kế hoạch đề ra trong năm, nhất là giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho các thành viên. Đặc biệt là góp phần cùng địa phương xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu...”.

Nhóm PV Kinh tế

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn