Tân Hồng xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 08/10/2012 10:34:26

Là huyện biên giới của tỉnh, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng bộ và nhân dân Tân Hồng đã dốc sức đồng lòng, huy động mọi nguồn lực thực hiện các tiêu chí nhằm làm thay đổi bộ mặt nông thôn.


Dự án khu cửa khẩu Dinh Bà hứa hẹn sự phát triển mới cho kinh tế Tân Hồng

Trong những năm qua, vùng biên giới giáp ranh với nước bạn Campuchia thuộc huyện Tân Hồng tình hình an ninh trật tự (ANTT) luôn ổn định, vững vàng. Huyện cũng đã thành lập các Tổ bảo vệ đường biên cột mốc biên giới, xây dựng và nhân rộng công tác phối hợp đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh. Nhờ đó, tạo tiền đề thúc đẩy giúp bà con yên tâm sản xuất, phát triển đời sống kinh tế, có điều kiện để sớm hoàn thành bộ tiêu chí xây dựng NTM. Ngoài những khó khăn chung, huyện biên giới Tân Hồng vẫn có một số thuận lợi riêng như đường biên giới kéo dài, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế. Đặc biệt, việc đầu tư xây dựng cho khu cửa khẩu Dinh Bà sẽ tạo cho việc giao lưu, hợp tác với nước láng giềng, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Huyện cũng rất quan tâm đến việc nâng cao thu nhập cho người dân thông qua việc phát triển các mô hình cánh đồng mẫu lớn, nuôi tôm càng xanh, trồng hoa màu... tổ chức các lớp dạy nghề nông thôn. Tính đến nay, huyện Tân Hồng đã có 7/8 xã hoàn thành được 5 - 9 tiêu chí. Trong đó, có những tiêu chí quan trọng góp phần nâng cao cuộc sống của người dân như các tiêu chí về điện, bưu điện, giáo dục, y tế, hình thức tổ chức sản xuất, hệ thống chính trị, an ninh trật tự... Đối với 2 xã điểm Tân Thành B và Tân Công Chí, huyện đang tiến hành lập dự án thi công các công trình thủy lợi như: công trình đường cộ Lung Sâu, đường bờ Nam kênh dự án, đường chính nội đồng xã Tân Thành...

Bên cạnh những kết quả đạt được Tân Hồng vẫn còn gặp những khó khăn nhất định trong quá trình triển khai đề án xây dựng NTM. Trong đó, khó khăn chủ yếu là người dân chưa nhận thức đúng về chương trình xây dựng NTM dẫn đến việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng triển khai rất chậm do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, sự phối hợp của các ngành, các xã chưa chặt chẽ dẫn đến việc thực hiện các chỉ tiêu xây dựng NTM còn chậm, tính chính xác không cao; phần lớn cán bộ xã còn lúng túng trong triển khai chương trình xây dựng NTM đến người dân do chỉ kiêm nhiệm...

Để hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch đến năm 2015, huyện đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng về chương trình, tạo ra sự đồng thuận để tự giác xây dựng NTM. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các xã lựa chọn những tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau, đảm bảo thực hiện từ nay đến năm 2015 hoàn thành đúng kế hoạch.

Thảo Vy

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn