Xét xử vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

Cập nhật ngày: 17/06/2013 04:40:24

Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười vừa mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Tăng Minh Kha (SN 1994) thường trú tại ấp Mỹ Phú C, xã Mỹ An về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.


Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ 30 phút 28/1/2013, Tăng Minh Kha điều khiển xe mô tô trên tỉnh lộ 846 hướng Mỹ Đông về thị trấn Mỹ An, phía sau chở Nguyễn Hữu Toàn và Lê Thị Thu Thủy. Đến địa phận khóm 2, thị trấn Mỹ An thì không làm chủ tay lái, xe lấn sang phần đường bên trái va vào trụ bê tông bảo vệ hành lang lộ giới. Hậu quả, Kha và Toàn bị xây xát nhẹ, Thủy bị tử vong do vỡ gan dẫn đến mất máu cấp.

Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười đã tuyên phạt Tăng Minh Kha 1 năm 6 tháng tù giam và bồi thường thiệt hại cho gia đình Lê Thị Thu Thủy 60 triệu đồng tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần.

Bùi Phong

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn