2 bị cáo lãnh án tù vì khai thác cát sông trái phép

Cập nhật ngày: 29/11/2018 15:36:55

ĐTO - Ngày 29/11, kết thúc phiên xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 2 bị cáo Mạc Anh Thắng (SN 1992, ngụ TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) và bị cáo Phan Công Hậu (SN 1996, ngụ xã An Nhơn, huyện Châu Thành) cùng mức án 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.


Bị cáo Mạc Anh Thắng (phải) và bị cáo Phan Công Hậu tại phiên tòa

Diễn biến tại phiên tòa cho thấy, vào tối ngày 14/3/2018, bị cáo Mạc Anh Thắng cùng với cha ruột là Mạc Thanh Sơn (SN 1969, ngụ tỉnh Vĩnh Long) sử dụng ghe gỗ không có biển số hút được 2m3 cát từ lòng sông Tiền thuộc khu vực thủy phận xã An Nhơn, huyện Châu Thành thì bị Tổ tuần tra Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy (Công an tỉnh Đồng Tháp) bắt quả tang cùng tang vật.

Trước đó, ngày 24/1/2018, bị cáo Mạc Anh Thắng bị Công an huyện Châu Thành xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3 triệu đồng về hành vi khai thác khoáng sản mà không có giấy phép của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Tương tự, ngày 24/1/2018, bị cáo Phan Công Hậu bị Công an huyện Châu Thành xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2 triệu đồng về hành vi khai thác khoáng sản mà không có giấy phép của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Sau khi bị xử phạt Hậu không biết ăn năn hối cải mà tiếp tục hành vi phạm tội về khai thác tài nguyên.

Cụ thể: vào tối 14/3/2018, bị cáo Phan Công Hậu sử dụng phương tiện thủy (không có biển số) khai thác cát trái phép trên sông Tiền thuộc khu vực thủy phận xã An Nhơn, huyện Châu Thành được 3m3 cát thì bị lực lượng làm nhiệm vụ  bắt quả tang.

Hồng Ngự

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn