Bị xe khác qua mặt, 2 thanh niên đuổi theo đâm người trọng thương

Cập nhật ngày: 28/11/2018 06:04:44

Tòa án nhân dân TP.Sa Đéc vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt Lê Tấn Sỹ (SN 2000, ngụ xã Hòa Thành, huyện Lai Vung) 6 năm tù giam và Nguyễn Phát Đạt (SN 2001, ngụ phường 3, TP.Sa Đéc) 5 năm 6 tháng tù giam cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.


Bị cáo Sỹ (phải) và Đạt tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 8/6/2018, Sỹ kêu Đạt chở đến một quán karaoke để giải quyết mâu thuẫn với 1 người nhưng không gặp nên Đạt chở Sỹ về nhà.

Trong lúc đi trên đường, thấy anh Lương Văn Trạng điều khiển xe phía sau chạy vượt qua mặt, Sỹ kêu Đạt đuổi theo và yêu cầu anh Trạng chạy chậm lại.

Lo sợ Sỹ và Đạt gây hại cho mình nên anh Trạng tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Sỹ và Đạt đuổi theo đến trước hộ số 486 trên đường ĐT 852 thuộc xã Tân Quy Tây thì xe của Đạt và Sỹ va chạm với xe anh Trạng làm cả 3 ngã xuống đường. Đạt liền lao đến đánh vào mặt anh Trạng còn Sỹ thì dùng dao mang theo trên người đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng và ngực anh Trạng gây thương tật 37%.

Thấy có người đến, cả 2 liền lên xe bỏ chạy, riêng anh Trạng tiếp tục chạy xe đi 1 đoạn thì bất tỉnh, được người dân đưa đi cấp cứu.

Gõ Kiến

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn