Nhiều người chấp hành tốt nghĩa vụ công dân, không vi phạm pháp luật

Cập nhật ngày: 31/10/2014 13:35:13

Dù đã có nhiều cố gắng, nhưng tình hình kinh tế, xã hội của xã Tân Quới còn gặp nhiều khó khăn. Các mô hình tập hợp nhân dân chưa nhiều, một bộ phận người dân đời sống còn khó khăn; ý thức chấp hành nghĩa vụ công dân còn thấp; vi phạm pháp luật và tham gia các tệ nạn xã hội (TNXH). Từ đó, Đảng ủy xã Tân Quới thống nhất chủ trương giao Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phối hợp với UBND, Công an và các đoàn thể xã xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình “Xây dựng ấp văn hóa không xảy ra các vi phạm về trật tự xã hội (TTXH) và các loại TNXH khác”. Do tình hình TTXH phức tạp, nhiều vụ vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến việc xây dựng ấp văn hóa nên ấp Tân Thới được chọn làm điểm thực hiện mô hình này vào năm 2010. MTTQ phối hợp tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), không tham gia TNXH... Đồng thời, khảo sát các đối tượng thường xuyên vi phạm hoặc có biểu hiện vi phạm về TTXH, tham gia TNXH. Qua đó, phân công các đoàn thể (theo giới, độ tuổi) để tìm hiểu hoàn cảnh, theo dõi, giáo dục các đối tượng này và có hướng giúp đỡ. Sau 1 năm thực hiện mô hình, hơn 30 đối tượng có chuyển biến tốt; 8 người được tạo điều kiện vay vốn, giới thiệu việc làm.


Xã Tân Quới quan tâm thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 

Ấp Tân Thới giáp ranh với ấp Phú Trung (xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự) và có bến phà qua xã An Long (huyện Tam Nông) nên tình hình ANTT khá phức tạp. Đến năm 2012, mô hình được đổi tên thành “Ấp ANTT, an toàn giao thông”. Về nội dung, cách làm thì vẫn tương tự như mô hình trước. Với những hiệu quả thiết thực mang lại, năm 2013 mô hình được nhân rộng ra toàn xã Tân Quới với tên gọi mới là “Vận động xã không có người bị xử phạt vi phạm hành chính từ 1 triệu đồng trở lên và không có người bị truy cứu trách nhiệm hình sự”. Qua tổng kết năm 2013, xã còn 61 trường hợp vi phạm hành chính các loại, giảm so với năm 2012 là 45 trường hợp; các vụ phạm pháp bị truy cứu trách nhiệm hình sự, TNXH đều giảm so với năm 2012.

Vừa thực hiện mô hình, vừa rút kinh nghiệm, năm nay, cách quản lý, tuyên truyền, vận động người dân có sự đổi mới. Địa phương vừa quản lý người dân theo giới, độ tuổi thông qua các đoàn thể, vừa quản lý theo hộ gia đình. Để tiết kiệm thời gian cho người dân, công tác truyên truyền có sự lựa chọn đối tượng hơn, không mời tất cả người dân như trước mà chỉ mời những người lớn tuổi, có uy tín ở địa phương. Chính những người này sẽ trở thành lực lượng nồng cốt, trực tiếp tuyên truyền cho bà con trong xóm; đồng thời quan tâm, nhắc nhở, giáo dục các đối tượng vi phạm TTXH và tham gia TNXH.

Ông Nguyễn Văn Coi (SN 1935) ở ấp Trung, xã Tân Quới là một trong những người dân tiêu biểu trong việc nghiêm chỉnh thực hiện và vận động gia đình, người thân chấp hành nghĩa vụ công dân, không vi phạm pháp luật. Ông luôn răn dạy con cháu tích cực lao động, không tham gia các TNXH. Ông thực hiện tốt nghĩa vụ công dân như đóng đầy đủ các loại thuế, thủy lợi phí... Ngoài ra, ông còn vận động, cảm hóa được một số thanh niên hay uống rượu quậy phá trở thành công dân tốt, chí thú làm ăn.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Quới Bùi Trọng Re, qua mấy năm thực hiện, nhiều lần đổi tên gọi, mô hình đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng cao; tình hình TTXH ổn định và các TNXH ngày càng giảm; đời sống nhân dân từng bước nâng lên. Nhiều đối tượng càn quấy, từng tham gia TNXH, vi phạm pháp luật được giới thiệu việc làm, tạo điều kiện vay vốn làm ăn. Đến nay, toàn xã có trên 3.200 hộ dân (chiếm hơn 90% so với tổng số hộ dân được khảo sát) được công nhận là hộ gia đình chấp hành nghĩa vụ công dân, không vi phạm pháp luật.

NHỰT AN

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn