Trung Quốc phản đối một số nhân vật Nhật Bản lên đảo Điếu Ngư

Cập nhật ngày: 20/08/2012 07:41:45

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho biết, hành động của một số nhân vật thuộc cánh hữu Nhật Bản đã xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc.

Trung Quốc lên tiếng phản đối một số nhân vật thuộc cánh hữu Nhật Bản ngày 19/8 đổ bộ lên quần đảo tranh chấp Điếu Ngư, phía Nhật gọi là đảo Senkaku ở biển Hoa Đông, đồng thời thúc giục phía Nhật chấm dứt các hành động được cho là gây tổn hại đến chủ quyền lãnh thổ của nước này.

Trả lời câu hỏi liên quan của phóng viên cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho rằng, phía Nhật cần xử lý thỏa đáng vấn đề hiện nay, tránh gây nhiễu nghiêm trọng đến đại cục quan hệ Trung-Nhật.

Trong khi đó, theo hãng tin Kyodo, ngày 19/8, nhiều thành phố lớn của Trung Quốc như Quảng Châu, Hàng Châu, Thâm Quyến, Thành Đô, Thanh Đảo... đã xảy biểu tình với quy mô lớn, trong đó tại một số nơi đã diễn biến thành bạo lực.

Quan hệ Trung-Nhật đang rơi vào căng thẳng do tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Điếu Ngư, hay còn gọi là Senkaku. Hôm 15/8, Nhật Bản đã bắt giữ sau đó trục xuất 14 nhà hoạt động Hongkong sau khi những người này đổ bộ lên quần đảo Senkaku./.

VOV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn